Em gái ông Kim Jong Un nhắn Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc: "Nhất định phải sang thăm Bình Nhưỡng"

Thủy Thu |

Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên đã trở về Bình Nhưỡng vào tối 11/2 sau chuyến thăm ba ngày tại Hàn Quốc.

Tối 11/2, bà Kim Yo-jong - em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và ông Kim Yong-nam - Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên cùng đoàn tháp tùng đã lên chuyên cơ trở về Bình Nhưỡng, kết thúc chuyến thăm chính thức Hàn Quốc trong ba ngày từ ngày 9-11/2.

Theo Yonhap (Hàn Quốc), sau khi phái đoàn trở về Bình Nhưỡng, các cơ quan truyền thông Triều Tiên đã đồng loạt ca ngợi rằng, "đoàn đại biểu cấp cao đã thực hiện chuyến đi "đầy ý nghĩa" tới Hàn Quốc nhằm cải thiện mối quan hệ liên Triều đang bị đình trệ.

"Chuyến đi mới nhất của đoàn đại biểu cấp cao là một cơ hội quan trọng trong việc cải thiện mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên và thiết lập một bầu không khí hòa bình trên bán đảo Triều Tiên", Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cho biết hôm thứ Hai.

Em gái ông Kim Jong Un nhắn Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc: Nhất định phải sang thăm Bình Nhưỡng - Ảnh 1.

Phái đoàn cấp cao Triều Tiên đã trở về Bình Nhưỡng vào tối 11/2. Ảnh: Yonhap

Những ngày qua, hai miền Triều Tiên cùng tham gia vào một loạt các hoạt động ngoại giao thể thao được tổ chức tại Hàn Quốc kể từ sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un "chìa cành ô liu" hiếm hoi tới Seoul vào ngày đầu năm mới và hứa sẽ cử một phái đoàn đến tham gia Thế vận hội Mùa đông 2018.

Theo giới quan sát, sự nổi bật của em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên tại lễ khai mạc Thế vận hội và sự xích lại gần nhau giữa hai miền liên Triều đã khiến vai trò của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tại lễ khai mạc trở nên mờ nhạt.

Tuy nhiên, đại diện Mỹ vẫn khẳng định rằng, Washington sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp trừng phạt nhằm buộc chính quyền Bình Nhưỡng phải từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Trước đó, trong cuộc gặp gỡ tại Nhà Xanh hôm 10/2, bà Kim Yo-jong đã trao thư tay của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ liên Triều thông qua các cuộc đối thoại và viếng thăm Bình Nhưỡng của người đứng đầu Hàn Quốc.

Theo phát ngôn viên Yoon Young-chan, Tổng thống Hàn Quốc kỳ vọng hai bên cùng tạo điều kiện hợp lý để cuộc gặp diễn ra.

Ngoài ra, Đa chiều (Mỹ) tiết lộ, trong cuộc gặp ở Nhà Xanh, bà Kim Yo-jong cũng đã gửi lời nhắn "Giữ gìn sức khỏe và nhất định sang thăm Bình Nhưỡng cùng Tổng thống Moon Jae-in" tới Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook.

Tổng thống Hàn Quốc tiếp phái đoàn Triều Tiên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại