Chỉ "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên", vì sao bà Kim Yo Jong gây bão xứ Hàn?

Ngọc Nguyễn |

Khi bà Kim Yo Jong xuất hiện trước công chúng trong phái đoàn Triều Tiên dự Thế vận hội Mùa Đông, người dân Hàn Quốc đã vô cùng ngạc nhiên với vẻ bề ngoài giản dị của bà.

Dân Hàn phấn khích vì lần đầu được thấy nhân vật bí ẩn của Triều Tiên

Kim Yo Jong - người phụ nữ được mệnh danh "Ivanka Trump của Triều Tiên" - là em gái lãnh đạo Kim Jong Un. Xuất hiện với khuôn mặt trang điểm nhẹ và không đeo các loại đồ trang sức gây chú ý, bà diện bộ trang phục màu đen và đeo túi xách kiểu đơn giản.

Tờ Washington Post đánh giá, tuy là nhân vật quyền lực và gần gũi nhất với nhà lãnh đạo cao nhất Triều Tiên, nhưng bà Kim không phô trương gia thế và quyền lực, như cách dư luận Hàn Quốc thường nghĩ và mô tả về gia tộc họ Kim.

Trong xã hội mà ngoại hình đóng vai trò khá quan trọng như tại Hàn Quốc, nhiều phụ nữ ở độ tuổi 20 như bà Kim Yo Jong thường cực kỳ coi trọng vẻ bề ngoài và luôn phải cố gắng sắm sửa cho bản thân nhiều món hàng hiệu, hay sỡ hữu khuôn mặt hoàn hảo nhờ phẫu thuật thẩm mỹ.

Chỉ đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, vì sao bà Kim Yo Jong gây bão xứ Hàn? - Ảnh 1.

Không có hình ảnh hay video nào ghi lại cảnh bà Kim Yo Jong lên tiếng phát biểu công khai trong chuyến thăm Hàn Quốc. Đa phần bà chỉ mỉm cười và tỏ thái độ thân thiện (Ảnh: Felipe Dana/AP)

Đối với đa số người Hàn Quốc, bà Kim Yo Jong thực sự là một bí ẩn. Cùng dân tộc và tiếng nói, nhưng bà không giống họ. Bà dường như không để ý gì đến vai trò đặc biệt của mình là đặc phái viên của ông Kim Jong Un trong chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài 3 ngày, kết thúc vào tối Chủ nhật, 11/2.

"Tôi nghĩ Kim Yo Jong là người nghiêm túc, nhưng vì luôn mỉm cười nên bà đã tạo ấn tượng tốt", WaPo dẫn lời cô Kwon Hee-sun - một phụ nữ Hàn Quốc 29 tuổi tới xem trận khúc côn cầu trên băng nữ tại Olympics PyeongChang tối 10/2. Đội tuyển thi đầu hôm đó là đội tuyển chung của Hàn Quốc và Triều Tiên.

"Tôi nghĩ rằng nếu bà Jong xuất hiện trong trận đấu thì sẽ rất có ý nghĩa," cô Kwon chia sẻ. Mong muốn của cô ngay sau đó trở thành hiện thực khi bà Kim xuất hiện để cổ vũ cho đội tuyển liên Triều.

Theo bà Sue Mi Terry, cựu chuyên gia phân tích của Hàn Quốc tại CIA, hiện đang làm việc tại Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington, bà Kim Yo Jong được ví von là "Ivanka Trump của Triều Tiên" nhờ quan hệ huyết thống với lãnh đạo Kim Jong Un, nhờ đó bà có khả năng tác động tới các quyết định của ông Kim.

Bà Kim được cử tới tham dự Lễ khai mạc Olympics ngày 9/2, trong khi Ivanka Trump sẽ dự Lễ bế mạc của Thế vận hội.

Thế giới hầu như không biết gì về thế hệ lãnh đạo trẻ tại Triều Tiên hiện nay. Triều Tiên chưa từng công bố tuổi thực của lãnh đạo Kim Jong Un lẫn bà Kim Yo Jong.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc nói rằng bà Kim sinh năm 1987, nhưng phía Mỹ cho là năm 1989. Sự bí ẩn của gia tộc họ Kim góp phần không nhỏ vào sự phấn khích của truyền thông và công chúng Hàn Quốc khi bà tới đây hôm mùng 9.

Chỉ đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, vì sao bà Kim Yo Jong gây bão xứ Hàn? - Ảnh 2.

Bà Kim Yo Jong mỉm cười tiếp chuyện tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In trên khán đài theo dõi trận khúc côn cầu trên băng của đội tuyển hai miền hôm 10/2 (Ảnh: Mike Egerton/PA Images)

Mỉm cười và lịch thiệp

Kim Yo Jong trở thành thành viên đầu tiên của gia đình họ Kim lãnh đạo Triều Tiên tới thăm chính thức Hàn Quốc kể từ cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Các cuộc truyền hình trực tiếp liên tục diễn ra, ngay cả trước khi bà Kim bước ra khỏi chuyên cơ tại sân bay Incheon phía tây Seoul. Máy quay chiếu cảnh đường băng chờ đón bà. Họ còn chú ý rằng chuyến bay chở bà Kim Yo Jong có số hiệu 615 – gợi nhớ tới ngày 15/6, ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên vào năm 2000.

Tại phòng VIP cho khách đến tại sân bay Incheon, máy quay cho thấy hình ảnh em gái lãnh đạo Triều Tiên mỉm cười với ông Kim Yong Nam, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên - nhân vật về lý thuyết là trưởng phái đoàn Triều Tiên.

Cả hai miền bán đảo đều bị ràng buộc bởi các quy tắc nghiêm ngặt về lễ nghi. Giới tính và tuổi tác là các yếu tố để xác định ai là người quan trọng nhất. Vì vậy, không khó hiểu khi ông Kim Yong Nam - 90 tuổi - ngồi ở vị trí trang trọng nhất. Nhưng các bài báo của Hàn Quốc vẫn đánh giá cao sự khiêm nhường của bà Kim Yo Jong trước bậc trưởng bối.

"Kim Yo Jong là người gần gũi nhất với lãnh đạo Kim Jong Un, và bà cũng là cháu gái của nhà lập quốc Triều Tiên Kim Nhật Thành. Đây là quan hệ huyết thống trực hệ", tờ Dong-a Ilbo nói. "Do vậy, một số nhà phân tích cho rằng không thể tin rằng bà Kim đã nhường chỗ cho ông Kim Yong Nam."

Kể từ khi bước ra khỏi sân bay, hành trình của bà Kim Yo Jong đều được truyền thông Hàn Quốc theo dõi sát sao. Bà được bốn vệ sĩ Triều Tiên bảo vệ mỗi khi di chuyển tại các ga tàu và các địa điểm tổ chức thi Olympics.

Chỉ đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, vì sao bà Kim Yo Jong gây bão xứ Hàn? - Ảnh 3.

Tổng thống Moon Jae In trao đổi với chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong Nam tại buổi hòa nhạc tối 11/2, trong khi bà Kim Yo Jong đứng bên cạnh, thể hiện đúng vai trò chức vụ của mình (Ảnh: Reuters)

Khi bà đến Nhà Xanh gặp mặt Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae in vào sáng thứ Bảy, 10/2, các máy quay thậm chí đã phóng to xương gò má và tai của "Em gái đệ nhất" Triều Tiên để đánh giá về ngoại hình của bà.

"Các nhà phân tích nói rằng bà Kim trông rất giống mẹ mình, bà Ko Yong Hui, khi còn trẻ," tờ Dong-a nhận xét.

Nhìn vào tư thế của bà, các nhà phần tích cho biết bà ngồi thẳng thắn, có thể bà một vũ công giống mẹ và cư xử vô cùng lịch thiệp. Phân tích về chữ viết của bà Kim sau khi bà viết lưu bút trong sổ dành cho khách mời tại Nhà xanh, nét chữ của bà được nhận xét giống như một kiểu thư pháp.

"Tôi hy vọng Bình Nhưỡng và Seoul sẽ trở nên gần gũi hơn trong lòng người Hàn Quốc và sẽ mang lại sự thống nhất và thịnh vượng trong tương lai gần", bà Kim viết.

Hoàn thành sứ mệnh mà không cần "hé miệng" trên truyền thông

Bằng cách nào đó, bà Kim Yo Jong đã hoàn thành mỹ mãn chuyến viếng thăm mà không hề phát biểu công khai lần nào. Di chuyển qua đám đông, bà luôn giữ nụ cười mỉm trên khuôn mặt.

Khi được báo giới phỏng vấn về cảm giác khi ở Hàn Quốc, bà không đáp lại nhưng vẫn mỉm cười lịch sự. Các góc máy từ những tình huống gặp gỡ giữa bà với tổng thống Moon đều cho thấy bà hay mỉm cười và khá thư giãn, nhưng không thấy bà phát biểu lời nào ngoài việc chào hỏi xã giao.

Moon Jin Young, sinh viên 19 tuổi, nhận xét bà Kim "thật sự xinh đẹp, nhưng tôi thấy bà ấy luôn ngẩng cao đầu như thể muốn giữ khoảng cách với người đối diện".

Tổng thống Hàn Quốc tiếp em gái lãnh đạo Triều Tiên

Bà Kim Yo Jong được Hàn Quốc tiếp đón đặc biệt ở mức cao nhất. Chính phủ đã sử dụng xe ô tô Hyundai Genesis, thương hiệu xe cao cấp và có khả năng chống đạn, để phục vụ bà. Bà ở khách sạn 5 sao Sheraton Grand Walkerhill tại ngoại ô Seoul.

Trong bữa trưa tại phủ tổng thống, phái đoàn Triều Tiên được phục vụ món cá nướng, súp với cá viên khô, bánh mỳ với nước sốt hồng với hai loại kim chi. Món tráng miệng gồm quả hồng khô và bánh óc chó. Còn bữa tối, phía Hàn Quốc đưa bà tới dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng ở Gangneung, trên bờ biển phía Đông trước khi dự khán trận đấu khúc côn cầu.

WaPo mô tả, những người có mặt trong trận đấu tối 10/2 thực sự bối rối khi trông thấy em gái lãnh đạo Triều Tiên "bằng xương bằng thịt", bởi phần lớn họ chỉ lớn lên và biết về đất nước phương Bắc qua báo đài và những chiến dịch truyền thông thù địch giữa hai miền.

"Kim Yo Jong vẫn mỉm cười, và bà ấy trông rất tuyệt", anh Lee Ryoon Ryong 25 tuổi, nói. "Tôi rất ngạc nhiên vì bà ấy trông khác xa so với những gì tôi thường được nghe về Triều Tiên."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại