Dùng búa đập vào đầu vợ tử vong rồi tự sát 4 lần không chết

Phương Nghi |

Dũng dùng búa đập vào đầu và dùng dao đâm vợ đến chết rồi cắt cổ mình, đến nằm cạnh vợ chờ chết nhưng bất thành.

Ngày 6/2, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Quang Dũng (41 tuổi, ngụ xã Phước Thuận, Ninh Phước) 15 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Dũng và chị Lê Thị Nhung (đã đổi tên) kết hôn và có 2 con. Đầu năm 2017, nghi ngờ chị Nhung ngoại tình nên anh ta nảy sinh ý định giết vợ. Dũng mua 1 con dao và 1 cây búa giấu trong nhà.

Tối 3/8, Dũng chở 2 con đến nhà người thân gửi rồi quay về nhà nói chuyện với vợ. Tới nhà thấy chị Nhung đã ngủ, Dũng mang dao và búa giấu sẵn dưới gối sau đó viết giấy gửi 2 con lại cho người thân nuôi.

Dũng kêu vợ dậy nói chuyện thì chi này trả lời: "Tôi đã nói rồi tôi làm gì kệ tôi, nhắm ưng được thì ưng không được thì bỏ". Dũng liền dùng búa đập liên tiếp vào đầu vợ. Sau đó, anh ta kéo dây điện quấn quanh 2 người để cùng chết với vợ nhưng nạn nhân chống cự.

Dũng liền dùng dao đâm vào người chị Nhung đến khi nạn nhân tử vong. Sau khi giết vợ, bị cáo dùng dao cắt nhiều nhát vào cổ mình rồi đến nằm cạnh vợ chờ chết.

Khoảng ngày 2/4, Dũng tỉnh dậy tiếp tục đến lu nước nhúng đầu vào để tự sát nhưng không chết. Dũng đã chạy đến nhà công an xã để trình báo và được đưa đi cấp cứu.

Khi được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để điều trị, Dũng nhảy từ lầu 6 xuống lầu 2 để tự tử nhưng không thành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại