Voi khổng lồ nổi máu ghen tị, rủ bạn đi đánh hội đồng hà mã

Gabe |

Sống chung trong cùng một khu vực, voi châu phi và hà mã chắc chắn không thể tránh được những mâu thuẫn khi chúng chạm mặt nhau quá thường xuyên.

Hà mã là động vật có vú to lớn, thường sống ở châu Phi, khu vực cận sa mạc Sahara. Chúng có lớp da dày, thân hình tròn trĩnh, chắc nịch, đặc biệt sở hữu bộ hàm lớn với lực cắn cực mạnh. Như vậy, hà mã không khác gì một "cỗ xe tăng sống" cả, có cả khả năng phòng vệ lẫn tấn công mạnh mẽ đáng sợ.

Voi khổng lồ nổi máu ghen tị, rủ bạn đi đánh hội đồng hà mã - Ảnh 1.

 Ở phía đối diện, voi châu Phi cũng có nhiều điểm chung với hà mã khi sở hữu thân hình to lớn, trọng lượng nặng nhất trong các động vật trên cạn. Ngoài ra còn có cặp ngà nhọn hoắt làm vũ khí để đối đầu với những mối nguy hiểm luôn rình rập.

Sống trên cùng khu vực, hay kiếm tìm những bãi cỏ lớn gần sông, sự va chạm giữa hai loài vật khổng lồ này là không thể tránh khỏi.

Xem vieo:

Cảm thấy yếu thế, voi khổng lồ rủ bạn đánh hội đồng hà mã

Cũng như đoạn video trên, những mâu thuẫn giữa voi và hà mã là không hề hiếm gặp. Dù có ngoại hình thấp bé hơn, tuy nhiên, với tính cách lỳ lợm, có phần ngang ngược của mình, hà mã không hề e sợ dù phải đối đầu với hai con voi khổng lồ.

Nguyên nhân của sự đối đầu này nhiều khả năng đến từ việc con voi muốn giành lấy chỗ có lượng cỏ tốt hơn.

Và dù cho có gọi thêm đồng đội để uy hiếp kẻ địch, hai con voi vẫn không đạt được mục đích trước sự cứng đầu của hà mã. Nó sẵn sàng chiến đấu chứ không để mất khu vực "ngon lành" này vào tay người hàng xóm phiền phức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại