5 chị em Kardashian cùng chụp ảnh nội y, Kylie Jenner là người có biểu hiện "lạ" gây chú ý nhất

Tee |

Xuất hiện trong loạt ảnh nội y cùng các chị, bà bầu Kylie Jenner là tâm điểm bị "soi" nhiều nhất.

Một bộ ảnh nội y do các chị em nhà Kardashian/Jenner thực hiện cho chiến dịch mang tên "Gia đình của chúng tôi" vừa được công bố. Cả 5 cô nàng Kourtney, Kim, Khloe, Kendall và Kylie đều có mặt đầy đủ.

Nhưng nhân vật khiến fan chú ý nhất trong loạt ảnh này chính là Kylie Jenner . Bởi lẽ trong mọi bức ảnh, cô em út đều che đi vùng bụng, trong khi các chị gái tự hào khoe vòng eo thon gọn.

5 chị em Kardashian cùng chụp ảnh nội y, Kylie Jenner là người có biểu hiện lạ gây chú ý nhất - Ảnh 1.

Trong khi các chị gái khoe vòng eo gợi cảm, Kylie Jenner che đi vòng 2 của mình.

Từ hồi năm ngoái, truyền thông quốc tế đã khẳng định Kylie đang mang thai con đầu lòng . Tuy nhiên, người đẹp 20 tuổi chưa bao giờ đích thân xác nhận tin này.

Có nguồn tin cho biết, Kylie muốn giữ cho việc mang thai của mình thật riêng tư, nên mấy tháng qua, cô nàng vẫn "ở ẩn" và không hé ra lời nào với người hâm mộ. Đó có lẽ chính là lý do Kylie luôn che bụng trong loạt ảnh này.

5 chị em Kardashian cùng chụp ảnh nội y, Kylie Jenner là người có biểu hiện lạ gây chú ý nhất - Ảnh 2.
5 chị em Kardashian cùng chụp ảnh nội y, Kylie Jenner là người có biểu hiện lạ gây chú ý nhất - Ảnh 3.

Ở mọi bức ảnh, Kylie đều quyết che đi bụng bầu.

5 chị em Kardashian cùng chụp ảnh nội y, Kylie Jenner là người có biểu hiện lạ gây chú ý nhất - Ảnh 4.

Cô nàng còn dùng cô chị Khloe Kardashian làm "lá chắn".

5 chị em Kardashian cùng chụp ảnh nội y, Kylie Jenner là người có biểu hiện lạ gây chú ý nhất - Ảnh 5.

Kim Kardashian khoe body nóng bỏng.

5 chị em Kardashian cùng chụp ảnh nội y, Kylie Jenner là người có biểu hiện lạ gây chú ý nhất - Ảnh 6.

Chị cả Kourtney Kardashian bán nude bên hai cô em Khloe và Kendall Jenner.

Các chị em Kardashian quay video cho chiến dịch mang tên "Gia đình chúng tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại