Chuyên gia ĐH Harvard: Robot tình dục khiến phụ nữ say mê, dần “lạnh nhạt” với nam giới

Nguyễn Hằng |

Một nhà toán học tại Đại học Harvard (Mỹ) cho biết, trong tương lai robot tình dục có thể khiến phụ nữ say mê và dần “lạnh nhạt” với các anh chàng bằng xương bằng thịt.

Cụ thể, Cathy O'Neil, Tiến sĩ toán học tại Đại học Harvard (Mỹ) mới đây đưa ra tuyên bố cho rằng phụ nữ trong tương lai có thể bị robot tình dục "mê hoặc".

Với ngoại hình và các chức năng thông minh hệt như con người, robot tình dục (sexbots) hoàn toàn có thể khiến những người phụ nữ yêu thích.

Hơn nữa, xuất phát từ nhu cầu cơ bản của con người là mong muốn được yêu thương, phụ nữ cũng đang tìm kiếm những người biết chia sẻ công việc nhà trong gia đình với họ.

Nhà toán học này cảnh báo viễn cảnh này hoàn toàn có thể xảy ra và những sexbots sẽ có thể hoạt động và đảm nhiệm những chức năng tốt hơn cả nam giới thực thụ. Do đó, phụ nữ trong tương lai có thể sẽ chọn sống với robot thay vì những anh chàng bằng xương bằng thịt.

Thị trường sexbots đa dạng, chạy theo nhu cầu của con người

Nhu cầu sử dụng sexbots ngày càng gia tăng, nên các nhà sản xuất đang nỗ lực rất nhiều để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Trên thực tế, hiện nay có khoảng 5 nhà sản xuất robot tình dục trên toàn thế giới, với giá cả khá cao, dao động trong khoảng 5.400 USD đến hơn 15.700 USD đối với loại chất lượng cao.

Thị trường sử dụng sexbots hiện nay chủ yếu là nam giới với khoảng 95%. Tuy nhiên, con số này có thể thay đổi trong tương lai. Bởi vì không chỉ đàn ông, mà ngay cả những người phụ nữ cũng sẽ say mê bạn tình là robot thay vì con người.

Chuyên gia ĐH Harvard: Robot tình dục khiến phụ nữ say mê,  dần “lạnh nhạt” với nam giới - Ảnh 1.

Không riêng gì nam giới, phụ nữ có thể lựa chọn sexbots. Ảnh: Daily Express

Tiến sĩ Cathy O'Neil cho rằng, điều này chắc chắn có thể khiến nam giới phải lo lắng vì họ có thể bị phái đẹp "phớt lờ" trong tương lai và chạy theo tình yêu với sexbots.

Những robot trong tương lai sẽ được trang bị trí tuệ nhân tạo và nhiều chức năng ngày càng giống con người. Do đó, đôi khi sexbots còn có thể vượt trội hơn cả con người.

Trái với suy nghĩ chỉ tập trung vào vấn đề tình dục với những cỗ máy, Tiến sĩ O'Neil cho rằng những con robot này có thể sẽ nấu ăn tốt và làm được nhiều việc nhà.

Trong tương lai, rất có thể nam giới và phụ nữ không chung sống với nhau mặc dù cùng tồn tại trong một cộng đồng. Điều đó chắc chắn có thể tạo nên những thay đổi lớn trong xã hội.

Nam giới đang "yêu" sexbots nhiều hơn, nhưng trong tương lai có thể thay đổi

Hiện tại, nam giới được cho là sẵn sàng quan hệ tình dục với một con robot thay vì phụ nữ. Cụ thể, một cuộc điều tra khoảng 100 người cho thấy, 2/3 nam giới trong độ tuổi từ 20-61 sẵn sàng đồng ý làm tình với robot, trong khi nữ giới chỉ chiếm 1/3.

Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể thay đổi trong tương lai trước sự thay đổi không ngừng của những tiến bộ khoa học công nghệ về lĩnh vực sản xuất và chế tạo những robot, sexbot thông minh và ngày càng giống người.

Những người ủng hộ sử dụng robot tình dục cho rằng, những "món quà" công nghệ này có thể hữu ích cho những người cô đơn hay không thể tìm được bạn tình.

Tuy nhiên, các nhà khoa học lại dự đoán rằng mặt trái của công nghệ robot có thể tiếp tay cho những tệ nạn như cưỡng hiếp, ấu dâm, tạo sự cô lập xã hội hay có những hành vi suy đồi đạo đức.

Một số nhà tâm lý học cho rằng việc quan hệ tình dục với robot sẽ làm cho con người mất đi sự gắn kết và cảm thông với người khác hơn.

Chuyên gia ĐH Harvard: Robot tình dục khiến phụ nữ say mê,  dần “lạnh nhạt” với nam giới - Ảnh 2.

Sexbots đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, ông Noel Sharkey, giáo sư về robot và trí tuệ nhân tạo tại Đại học Sheffield (Anh) và Tiến sĩ Aimee van Wynsberghe, trợ lý giáo sư về nhân chủng học và công nghệ tại Đại học Kỹ thuật Delft (Hà Lan) đưa ra cảnh báo rằng, các chính trị gia và công chúng cần hiểu và đối mặt với những vấn đề đạo đức mà robot tình dục sẽ đặt ra cho xã hội loài người, cũng như các mối quan hệ giữa con người.

Ông Sharkey, người giữ cương vị đồng giảm đốc của Quỹ Robot học Trách nhiệm cùng với Tiến sĩ Wynsberghe, nhận định rằng:

"Có một cuộc cách mạng robot trên tất cả các lĩnh vực như dịch vụ, nông nghiệp, hàng không và thậm chí là tình dục. Chúng đang là tất cả những thành phần của cùng một vấn đề".

Chính vì vậy, bên cạnh những lợi ích của ngành công nghiệp sexbots mang lại, con người cũng nên cân nhắc những thiệt hại để đưa ra quyết định đúng đắn.

Xem video:

Geminoid F, nữ robot quyến rũ nhất thế giới. Nguồn: Dailymail

Bài viết tham khảo các nguồn: Independent, Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại