Gia đình gửi lời cảm ơn sau lễ an táng Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai

Hoàng Đan |

Đúng 8 giờ sáng, Ban lễ tang và gia đình đã tổ chức lễ truy điệu, an táng ông Nguyễn Hồng Lâm với sự tham dự của hàng trăm người dân địa phương.

Sáng 5/1, ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hương cho biết, sáng nay, thi thể ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) tử vong sau khi mất tích nhiều ngày, đã được Ban tang lễ và gia đình chuyển từ nhà lạnh Bệnh viện Bạch Mai về nghĩa trang của thôn.

Đúng 8 giờ sáng, Ban lễ tang và gia đình đã tổ chức lễ truy điệu ông Nguyễn Hồng Lâm với sự tham dự của đại diện lãnh đạo huyện Quốc Oai và hàng trăm người dân xã Nghĩa Hương. Nhiều người dân đã bày tỏ sự xót thương trước sự ra đi đột ngột của ông.

Tại lễ truy điệu, ông Nguyễn Đạt Thuyên, Phó Bí thư Thường trực huyện Ủy Quốc Oai đã nêu rõ những đóng góp của ông Lâm đối với sự phát triển trong thời gian qua của địa phương, đồng thời, sự ra đi của ông là tổn thất, mất mát to lớn không thể bù đắp với gia đình, địa phương.

"Đồng chí Lâm là một một cán bộ mẫu mực, một đảng viên luôn phụng sự nhân dân", ông Thuyên nêu rõ.

Gia đình gửi lời cảm ơn sau lễ an táng Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai - Ảnh 1.

Đường dẫn vào nhà ông Lâm, nơi tổ chức lễ viếng vào hôm qua.

Đại diện gia đình ông Lâm sau đó đã có lời cảm ơn các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, bà con họ hàng, hàng xóm đến viếng, tiễn đưa ông Lâm.

Ngay sau đó, thi thể ông Nguyễn Hồng Lâm đã được an táng tại nghĩa trang quê nhà, thôn Văn Quang, xã Nghĩa Hương.

Theo lãnh đạo địa phương, trong ngày hôm qua (4/1) và sáng nay, tại lễ viếng Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai đã có nhiều đoàn các cơ quan, đơn vị, ban, ngành của thành phố, huyện, xã, bà con họ hàng, hàng xóm... đến viếng, gửi vòng hoa, điện, thư chia buồn.

Về các công việc của Chủ tịch UBND huyện sau khi ông Lâm qua đời, ông Đỗ Lai Luật, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Quốc Oai cho biết, trước mắt, lãnh đạo huyện đã giao ông tạm thời đảm nhiệm một số công việc của ông Nguyễn Hồng Lâm.

Đối với việc bầu nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện, theo lãnh đạo huyện Quốc Oai, sẽ phải chờ chỉ đạo của thành phố.

Ông Nguyễn Hồng Lâm (SN 1964, trú xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội), giữ chức Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai. Trước đó, tối 3/1, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội thông báo chính thức về sự việc ông Nguyễn Hồng Lâm mất tích một tuần trước.

Theo Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội, ông Lâm được xác định tử vong trong tình trạng treo cổ tại nhà riêng ở ngõ 279 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Vụ chủ tịch huyện Quốc Oai mất tích: Cả chủ tịch xã và hàng xóm đều sốc


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại