Thợ lặn phát hiện thấy 8 xác tàu La Mã hơn 2.000 năm ở vùng biển Hy Lạp

Nguyễn Hằng |

Những người thợ lặn mới đây tìm thấy nhiều mảnh vỡ và vật dụng trên 8 con tàu La Mã 2.000 năm tuổi ở vùng biển ngoài khơi đảo Naxos, Hy Lạp.

Theo đó, ngay sau khi nhận được tin báo về phát hiện của nhóm thợ lặn, các chuyên gia khảo cổ đã đến và phát hiện thấy 8 xác tàu La Mã có niên đại khoảng 2.000 năm ở độ sâu 30m.

Phát hiện này rất tình cờ vì ban đầu các nhà khảo cổ học đến đây để tìm kiếm dấu tích của cảng phía nam Parnamos thuộc đảo Naxos, Hy Lạp. Trong thời cổ đại, đảo Naxos từng rất nổi tiếng với việc xuất khẩu đá hoa chất lượng cao.

Thợ lặn phát hiện thấy 8 xác tàu La Mã hơn 2.000 năm ở vùng biển Hy Lạp - Ảnh 1.

Các chuyên gia rất ngạc nhiên vì những xác tàu nằm ở độ sâu không quá lớn. Hơn nữa, nước biển rất trong và hòn đảo còn là một địa điểm du lịch rất nổi tiếng.

Haaretz, một thợ lặn địa phương dẫn nhóm nghiên cứu đến hai dải đá ngầm gần đó, cho biết họ phát hiện các loại bình cổ và mỏ neo ở dải đá thứ nhất và một số xác tàu đắm nằm ở dải đá còn lại.

Thợ lặn phát hiện thấy 8 xác tàu La Mã hơn 2.000 năm ở vùng biển Hy Lạp - Ảnh 2.

Hình ảnh một chiếc bình cổ được tìm thấy dưới đáy biển Naxos, Hy Lạp. Ảnh: NMM

Nhà khảo cổ học Sven Ahrens, người quản lý tại Bảo tàng Hải quân Oslo (Na Uy) nhận định số lượng tàu đắm có thể có 4 chiếc nữa nhưng vẫn chưa chắc chắn.

Sau đó, các nhà khảo cổ tiếp tục nghiên cứu bằng cách sử dụng hệ thống định vị dưới nước và phát hiện ra 4 xác tàu và nhiều bình cổ. Những con tàu này có thể được sử dụng để chở nhiều loại hàng hóa như dầu olive, rượu, lúa mì,...

Thợ lặn phát hiện thấy 8 xác tàu La Mã hơn 2.000 năm ở vùng biển Hy Lạp - Ảnh 3.

Một chiếc bình cổ được các chuyên gia phát hiện thấy ở vùng biển ngoài khơi đảo Naxos, Hy Lạp. Ảnh: NMM

Thợ lặn phát hiện thấy 8 xác tàu La Mã hơn 2.000 năm ở vùng biển Hy Lạp - Ảnh 4.

Một chiếc mỏ neo được tìm thấy. Ảnh: NMM

Bên cạnh đó, Ahrens và các cộng sự còn tìm thấy một số vật liệu xây dựng như gạch, ngói lợp mái nhà và một bảng màu nhỏ bằng đá mà họ tin rằng nó được sử dụng để pha chế mỹ phẩm.

Theo các nhà khảo cổ, 4 con tàu đầu tiên có thể xuất hiện từ thời Hy Lạp cổ đại vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên đến năm 600 sau Công nguyên.

Trong khi đó, những xác tàu thuộc nhóm thứ hai thì vẫn chưa được nghiên cứu, nhưng nhóm chuyên gia tin rằng việc phân tích loại đất sét dùng để chế tạo các bình cổ sẽ giúp tìm ra nơi chúng được sản xuất.

Nhóm nghiên cứu dự định lặn và đưa thiết bị thăm dò xuống khu vực các xác tàu vào năm 2018. Họ tin rằng nhiều cổ vật giá trị khác vẫn còn được lưu giữ dưới vùng biển này.

Thợ lặn phát hiện thấy 8 xác tàu La Mã hơn 2.000 năm ở vùng biển Hy Lạp - Ảnh 5.

Các nhà nghiên cứu tin rằng vẫn còn rất nhiều "kho báu" nằm ở bên dưới vùng biển này. Ảnh: NMM

Haaretz cho hay, nhóm nghiên cứu sắp tới sẽ có dự định lặn và sử dụng các thiết bị thăm dò, định vị xuống khu vực các xác tàu đắm vào năm 2018.

Họ tin rằng ngoài 8 xác tàu đắm hơn 2.000 năm tuổi, vẫn còn rất nhiều "kho báu" và đồ vật tạo tác quý giá ở bên dưới vùng biển bí ẩn này.

Bài viết sử dụng các nguồn: Newsweek, Dailymail

http://www.newsweek.com/eight-ancient-roman-shipwrecks-discovered-shallows-coast-greek-island-resort-751481

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5194161/Divers-discover-EIGHT-shipwrecks-coast-Naxos.html

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại