HLV Nhật Bản lên tiếng, hóa ra chuyện giấu bài, giả yếu trước U21 Việt Nam là có thật!

Hải Bình |

HLV người Nhật Bản ông Ono Shingi chỉ ra những điểm yếu của U21 Việt Nam mà U21 Yokohama có thể khai thác và tự tin đánh bại đối thủ 100% trong trận chung kết.

Chiều mai 22/12, U21 Việt Nam sẽ có trận tái đấu với U21 Yokohama trong trận chung kết giải U21 Quốc tế 2017. Ở trận đấu ngày 20/12, hai đội đã cầm chân nhau với tỷ số hòa 2-2. Kết thúc trận dấu này, vị thuyền trưởng người Nhật Bản đã chỉ những điểm yếu "chí tử" mà thầy trò HLV Trịnh Duy Quang cần phải lưu ý trong trận đấu ngày mai.

"Tất cả mọi đường tấn công của U21 Việt Nam đều dồn hết cho tiền đạo số 10 (Đinh Thanh Bình - PV) xử lý làm tường cho các vệ tinh xung quanh. Đó là điểm mạnh nhất và là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía các bạn và tôi sẽ cho các hậu vệ của mình theo bám sát tiền đạo này.

Hai trung vệ tốt nhất của tôi đã được cất cho trận chung kết và họ sẽ có nhiệm vụ hóa giải số 10 bên phía Việt Nam cũng như tất cả mọi đường tấn công của đội bạn. Có lẽ HLV bên phía Việt nam cũng biết điều này, vấn đề là anh ấy sẽ hóa giải như thế nào", HLV Ono Shingi chỉ ra điểm mạnh nhất của U21 Việt Nam.

Hai trung vệ được HLV Ono Shingi cất trên băng ghế dự bị là Abe Takashi (2) và Kamiyama Kyousuke (4). Trong đó, trung vệ Abe Takashi là người thường xuyên có những pha dâng cao tấn công và anh cũng có cho riêng mình một bàn thắng tại giải. Bộ đôi này cho thấy sự hiểu ý trong lối chơi khi bọc lót và hỗ trợ cho nhau trong phòng ngự rất tốt.

HLV Nhật Bản lên tiếng, hóa ra chuyện giấu bài, giả yếu trước U21 Việt Nam là có thật! - Ảnh 1.

Tiền đạo Thanh Bình sẽ bị các hậu vệ U21 Yokohama chăm sóc kỹ trong trận chung kết giải U21 Quốc tế 2017. Ảnh: Dương Thu.

Ngoài việc muốn hạn chế sức mạnh trên hàng công của U21 Việt Nam, HLV Ono Shingi cũng đặc biệt lưu tâm đến bộ đôi tiền vệ trung tâm là Việt Hưng và Hoàng Đức.

"Tôi rất ấn tượng với hai tiền vệ trung tâm số 7 và 14 bên phía Việt Nam. Họ chạy chỗ, cầm nhịp trận đấu và phân phối bóng cho các tiền vệ và tiền đạo cực kỳ tốt. 60% sức mạnh của U21 Việt Nam xuất phát từ hai cầu thủ này. Vậy nên tôi sẽ bằng mọi cách hóa giải những đường chọc khe nguy hiểm của họ".

Chỉ ra hai điểm mạnh nhất của U21 Việt Nam, HLV Ono Shingi cũng chia sẻ về điểm yếu nhất trong mắt xích của đội chủ nhà. Hàng thủ chính là nơi U21 Yokohama sẽ khoét sâu để tận dụng mọi sai lầm và ghi bàn.

"Có lẽ, điểm yếu nhất bên U21 Việt Nam xuất phát từ hàng thủ. Bộ đôi trung vệ vẫn chưa thật sự hiểu ý nhau ở các tình huống phòng ngự. Ít nhất tôi đã quan sát họ để thua hai bàn thắng rất dễ dàng khi đối đầu với Thái Lan và U19 Việt Nam. Các tiền đạo của tôi sẽ tận dụng những sai lầm đó để ghi bàn thắng".

Ở trận hòa 2-2 với U21 Việt Nam, HLV Ono Shingi đã rất tinh ý khi cất đi tiền đạo nguy hiểm nhất bên phía U21 Yokohama là Matsuoka Rimu (9). Đây là tiền đạo đã hai lần nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và 4 lần lập công cho đội bóng trẻ Nhật Bản.

Hỏi HLV Ono Shingi rằng, ông tiết lộ những điều này không sợ U21 Việt Nam sẽ đề phòng và U21 Yokohama sẽ khó giành chiến thắng hay sao, vị thuyền trưởng người Nhật Bản vui vẻ trả lời:

"Tôi đã dám tự tin tuyên bố giành chiến thắng trước các bạn 100% thì sẽ có cho riêng mình những miếng đánh chưa tiết lộ. Hơn nữa, trải qua 4 trận đấu, sức mạnh của U21 Yokohama như thế nào thì HLV các bạn cũng nhận ra rồi.

Vấn đề là phong độ của hai đội và khả năng chớp thời cơ của ai tốt hơn. Tôi vẫn giữ quan điểm sẽ đánh bại Việt Nam để bảo vệ thành công chức vô địch".

Trận chung kết giải U21 Quốc tế 2017 sẽ diễn ra vào chiều mai 22/12 giữa U21 Việt Nam gặp U21 Yokohama lúc 18h30. Trước đó là trận đấu tranh hạng Ba giữa U21 Thái Lan gặp U21 Myanmar.

Giải U21 quốc tế báo Thanh Niên 2017: U21 Việt Nam 2-2 U21 Yokohama

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại