Chơi thiếu “lửa”, quân bầu Đức bị HLV U19 Việt Nam trừng phạt

Hải Bình |

HLV Trần Minh Chiến của U19 Việt Nam tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của tiền đạo Lê Minh Bình trong trận hòa đáng tiếc 3-3 trước U21 Thái Lan.

Tiền đạo Lê Minh Bình thuộc biên chế của HAGL góp mặt trong thành phần U19 Việt Nam tham dự giải U21 Quốc tế 2017 đã không thể hiện được gì nhiều. Ngay trong lần đầu tiên được HLV Trần Minh Chiến tin dùng trong trận đấu với U21 Thái Lan, cầu thủ nhà bầu Đức chỉ góp mặt được ít phút và bị thay ra sau đó vì bị chê là thiếu "nhiệt huyết".

"Tôi thay Minh Bình ra không phải vì dính chấn thương mà nhận thấy rằng cậu ta không thật sự nhiệt huyết khi được tin dùng. Bất kỳ ai khi đã khoác lên mình màu áo ĐTQG, với lá cờ trên ngực thì phải nỗ lực hết mình và cảm thấy tự hào về điều đó. 

Hôm nay, tiền đạo Lê Minh Bình không làm được điều đó nên buộc tôi phải rút ra. Đó sẽ là bài học cho chính em và nhiều cầu thủ trẻ khác nữa", HLV Trần Minh Chiến tiết lộ lý do thay Minh Bình sau khi U19 Việt Na nhận bàn thua 0-1, bằng một cầu thủ khác của HAGL, tiền vệ Dụng Quang Nho.

Quân bầu Đức bị chê thiếu nhiệt khi HLV U19 Việt Nam tin dùng trận hòa Thái Lan - Ảnh 1.

U19 Việt Nam suýt nữa khiến cho U21 Thái Lan ôm hận. Ảnh: Dương Thu.

Và ngay sau khi tạo ra sự thay đổi, chỉ trong vòng 9 phút từ phút 25 đến 29, thầy trò HLV Trần Minh Chiến đã tạo ra cuộc lội ngược dòng khá ấn tượng khi Tiến Anh, Bảo Toàn và Việt Cường thay nha nổ súng giúp U19 Việt Nam ngược dòng dẫn lại U21 Thái Lan với tỷ số 3-1.

Tuy nhiên phần vì còn trẻ thiếu kinh nghiệm, phần vì nôn nóng muốn đòi lại món nợ cho đàn anh U21 Việt Nam khi thua người Thái 0-1 trước đó, U19 Việt Nam đã để cho U21 Thái Lan có được bàn gỡ trong 50 giây cuối cùng, bỏ lỡ mất cơ hội dự trận tranh hạng Ba giải U21 Quốc tế 2017.

Trả lời cho câu hỏi, ông có chia sẻ gì với Minh Bình sau khi rút cậu ta ra hay không, HLV Trần Minh Chiến cho biết: "Tôi có nói chuyện với Minh Bình sau đó. Tôi bảo, các thầy tin tưởng em nên mới trao cơ hội, nhưng em thi đấu như vậy làm sao ban huấn luyện để cho em tiếp tục có mặt trên sân.

Minh Bình có nhận lỗi và hứa sửa sai. Nhưng cậu ta có thừa nhận rằng, em thấy cầu thủ Thái Lan to quá nên không dám tranh chấp. Với một lý do quá dễ thương như vậy thì thử hỏi ai nỡ lòng nào giận học trò của mình nữa".

Với kết quả U19 Việt Nam cầm chân U21 Thái Lan 3-3, giải U21 Quốc tế 2017 đã xác định được những cặp đấu cuối cùng. Ngày 22/12 tới đây, U21 Thái Lan sẽ đối đầu với U21 Myanmar trong trận trang hạng Ba diễn ra lúc 16h00. Ngay sau đó là trận chung kết giữa U21 Việt Nam và U21 Yokohama lúc 18h30.

Vòng bảng giải U21 quốc tế: U19 Việt Nam 3-3 U21 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại