Bên trong lâu đài đắt nhất thế giới của Thái tử Ả Rập

Hoài Thu |

Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia mới đây lộ diện là chủ nhân của một lâu đài Pháp được coi là đắt nhất thế giới có tên Chateau Louis XIV nằm ở phía Tây Paris, tờ New York Times cho biết.

Lâu đài Chateau Louis XIV từng được bán với giá 300 triệu USD hồi năm 2015 cho một người mua giấu tên đến từ Trung Đông. Mới đây, cố vấn hoàng gia Saudi Arabia xác nhận Thái tử Mohammed bin Salman là chủ nhân của lâu đài này.

Bên trong lâu đài đắt nhất thế giới của Thái tử Ả Rập - Ảnh 1.

Mohammed được xác nhận là chủ nhân lâu đài Chateau Louis XIV - một trong loạt tài sản xa xỉ của Thái tử đang mạnh tay chống tham nhũng Saudi Arabia này - Ảnh: The Times.

Bên trong lâu đài đắt nhất thế giới của Thái tử Ả Rập - Ảnh 2.

Nhìn bề ngoài, lâu đài Chateau Louis XIV mang phong cách kiến trúc thế kỷ 17. Tuy nhiên, lâu đài này được xây mới sau khi công ty phát triển bất động sản Emad Kashoggi của Saudi Arabia phá dỡ một lâu đài thế kỷ 19 nằm trên cùng mảnh đất - Ảnh: SWNS.com

Bên trong lâu đài đắt nhất thế giới của Thái tử Ả Rập - Ảnh 3.

Lâu đài tráng lệ này nằm ở vị trí giữa cung điện Versailles và Marly-le-Roi trên mảnh đất rộng 23 hecta - Ảnh: Dailymail.

Bên trong lâu đài đắt nhất thế giới của Thái tử Ả Rập - Ảnh 4.

Phong cách kiến trúc từ thời vua Louis XIV của Pháp, lâu đài này được đặt tên theo vị hoàng đế đã trị vì nước Pháp trong suốt 72 năm này - Ảnh: New York Times.

Bên trong lâu đài đắt nhất thế giới của Thái tử Ả Rập - Ảnh 5.

Bên trong lâu đài vận dụng lối điêu khắc và vật liệu truyền thống từ thời vua Louis XIV - Ảnh: New York Times.

Bên trong lâu đài đắt nhất thế giới của Thái tử Ả Rập - Ảnh 6.

Đây là một trong 2 căn bếp của lâu đài. Để xây dựng lâu đài, trung bình có khoảng 120 công nhân gồm thợ điêu khắc, thợ khắc, thợ khảm, họa sĩ, thợ kim hoàn, thợ mộc.. làm việc - Ảnh: New York Times.

Bên trong lâu đài đắt nhất thế giới của Thái tử Ả Rập - Ảnh 7.

Cửa và cầu thang gỗ sồi được trạm trổ thủ công hoàn toàn, trang trí với lá vàng - Ảnh: New York Times.

Bên trong lâu đài đắt nhất thế giới của Thái tử Ả Rập - Ảnh 8.

Hệ thống cửa được phủ lá vàng và trạm trổ thủ công - Ảnh: New York Times.

Bên trong lâu đài đắt nhất thế giới của Thái tử Ả Rập - Ảnh 9.

Tổng diện tích sử dụng của lâu đài là gần 5.000 m2 - Ảnh: New York Times.

Bên trong lâu đài đắt nhất thế giới của Thái tử Ả Rập - Ảnh 10.

Trong lâu đài còn có một thủy cung dưới nước.

Bên trong lâu đài đắt nhất thế giới của Thái tử Ả Rập - Ảnh 11.

Hầm rượu khổng lồ bên trong lâu đài - Ảnh: New York TImes.

Bên trong lâu đài đắt nhất thế giới của Thái tử Ả Rập - Ảnh 12.

Lâu đài này cũng có nhiều tiện nghi hiện đại như rạp chiếu phim tại gia, câu lạc bộ đêm, sân thể thao, bể bơi trong nhà và ngoài trời (như trong ảnh) - Ảnh: New York Times.

Bên trong lâu đài đắt nhất thế giới của Thái tử Ả Rập - Ảnh 13.

Đài phun nước phủ lá vàng trong vườn của lâu đài - Ảnh: New York Times.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại