Nghe tin bạn bị dọa đánh, 2 thanh niên vác súng đi bắn người trong đêm

Ngọc Tú |

Nghe bạn kể lại chuyện bị doạ đánh ở quán karaoke, Đức cùng Hiếu vác khẩu súng săm-lét phục sẵn ở đường rồi nổ súng khiến 2 người trọng thương.

Ngày 19/12, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đã chuyển giao hồ sơ của 2 nghi can Dương Xuân Hiếu (SN 1987) và Lưu Văn Đức (SN 1991, cùng trú xóm Đức Thọ, xã Hưng Lộc, TP. Vinh) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thụ lý điều tra.

Cơ quan công an thông tin, trước đó vào đêm 13/12, Nguyễn Văn Vượng (24 tuổi); Phạm Công Định (26 tuổi) cùng trú xã Nghi Đức (TP. Vinh) tới quán karaoke ở xã Hưng Lộc (TP. Vinh) thì xảy ra mâu thuẫn va chạm với Uông Văn Kiên (22 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP. Vinh).

Một lúc sau, Kiên về xóm kể lại chuyện bị doạ đánh cho Hiếu và Đức nghe. Để trả thù giúp bạn, Hiếu cùng Đức vác theo khẩu súng săm-lét ra phục sẵn ở đường Lê Viết Thuật chờ cơ hội bắn trả thù.

23h cùng ngày, Vượng và Định rời quán karaoke về nhà. Sợ bị nhóm Kiên chặn đánh nên Vượng và Định cầm theo gậy tre cùng tuýp sắt để phòng thân. Trên đường về, Vượng và Định bất ngờ bị Hiếu và Đức cầm súng bắn thẳng nhiều phát đạn.

Nghe tin bạn bị dọa đánh, 2 thanh niên vác súng đi bắn người trong đêm - Ảnh 1.

Khẩu súng của các đối tượng gây án bị công an thu giữ. (Ảnh: Hải Hậu).

Sau khi gây án, Hiếu cùng Đức bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với hàng chục vết đạn ở mặt, ngực, tay và chân. Do vết thương quá nặng, sợ bị mù mắt nên nạn nhân Định sau đó được chuyển ra Hà Nội để tiếp tục cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Hưng Lộc, Công an TP. Vinh đã lập tức tiếp cận khám xét hiện trường, truy bắt các đối tượng ngay trong đêm. Tuy nhiên do đêm mưa, hiện trường bị xoá dấu vết và vắng người nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn.

Nửa ngày sau, Công an TP. Vinh xác định Đức và Hiếu là nghi can đã gây ra vụ án nên tiến hành bắt giữ. Khi bị bắt, cả 2 đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ và ý định bỏ trốn vào miền Nam.

Khám nhà của hai nghi can, cảnh sát thu giữ một khẩu súng, đạn và một số tang vật liên quan.

Hiện Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng ra trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại