Nhóm đối tượng "bắt cóc" công nhân đến quán cà phê để cưỡng đoạt tiền

Minh Toàn |

Gặp nhau trước công ty để nói chuyện thì các đối tượng dùng vũ lực "bắt cóc" 2 công nhân đưa tới quán cà phê, yêu cầu phải đưa tiền thì mới yên ổn.

Ngày 16/12, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự Trương Đình Bắc (SN 1982, ngụ tỉnh Quảng Bình, trú tỉnh Bình Dương) và Trần Duy Mạnh (SN 1996, ngụ tỉnh Nghệ An, trú tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Nhóm đối tượng bắt cóc công nhân đến quán cà phê để cưỡng đoạt tiền - Ảnh 1.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh : M.T

Theo điều tra ban đầu, anh Nguyễn Duy Hải (SN 1991, ngụ tỉnh Bình Định, trú quận Thủ Đức) và Trương Đình Hữu Công (SN 1987, ngụ tỉnh Quảng Bình, trú tỉnh Bình Dương) làm chung tại công ty Gemadept ở KCN Sóng Thần, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương và nhiều lần xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 8/12, cả 2 tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Khoảng 14h cùng ngày, Công gọi điện cho Bắc kể vụ việc mâu thuẫn với anh Hải. Bắc gọi thêm Nguyễn Anh Duy (SN 1989, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú quận Thủ Đức) và Mạnh hẹn anh Hải gặp nói chuyện. Các đối tượng điều khiển xe máy đi tới trước công ty chờ.

Anh Hải và người bạn làm chung ra nói chuyện với nhóm Bắc dẫn tới cự cãi. Nhóm Bắc đã đánh, dùng vũ lực "bắt cóc" anh Hải và người bạn lên xe chở tới quán cà phê đường số 13, khu phố 5, phường Bình Chiều, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Vừa vào quán, nhóm Bắc uy hiếp anh Hải phải đưa 10 triệu đồng nếu không sẽ "xử". Sợ bị đánh nên anh Hải mượn của bạn mình 5 triệu đồng đưa tại quán. Lấy tiền xong, anh Hải cùng bạn đi về. Nhóm Bắc lấy tiền chia nhau.

Đến ngày 14/12, anh Hải tới Công an địa phương trình báo. Nhận thông tin, Công an đã vào cuộc điều tra truy xét bắt giữ nhóm Bắc. Tại cơ quan Công an nhóm thừa nhận hành vi phạm tội. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại