Tội phạm giả làm nhân viên giao hàng bắt cóc phụ nữ giữa ban ngày

VŨ UYÊN |

Sau khi lừa người phụ nữ trung niên tiếp nhận bưu phẩm, một tên tội phạm trong vai nhân viên giao hàng tại Malaysia đã bắt cóc, đẩy nạn nhân lên xe ô tô.

Sự việc xảy ra ngay trước cửa một nhà xưởng sản xuất nằm trên địa bàn khu Kampung Jawa, thành phố Klang, bang Selangor, Malaysia và được ghi lại bởi hệ thống máy quay giám sát an ninh.

Nhóm tội phạm đóng giả nhân viên giao hàng để bắt cóc phụ nữ.

Nhân lúc người phụ nữ 49 tuổi đang tiếp nhận bưu phẩm cỡ lớn, một kẻ bắt cóc trong vai nhân viên giao hàng liền nhanh chóng xô đẩy và ép nạn nhân phải chui vào khu vực ghế sau của chiếc xe hơi hiệu Mercedes Benzdo đồng bọn cầm lái.

Thực hiện xong hành vi phạm tội, chúng nhanh chóng đóng kín cửa lại hòng tìm đường tẩu thoát.

Lúc này, hai nhân viên bảo vệ tại khu nhà xưởng đã phát hiện thấy điều bất thường, cố gắng lao thẳng ra bên ngoài nhằm chặn đầu chiếc xe hơi màu trắng nhưng không thành công. Cuối cùng, họ đành phải gọi điện cho cơ quan cảnh sát địa phương để trình báo sự việc. 

Tội phạm giả làm nhân viên giao hàng bắt cóc phụ nữ giữa ban ngày - Ảnh 2.

Một tên tội phạm trong vai nhân viên giao hàng đã tìm cách bắt cóc nạn nhân.

Ngay buổi trưa cùng ngày, người nhà của nạn nhân đã đăng tải thông tin chi tiết về vụ bắt cóc lên mạng xã hội với nội dung như sau: 

"Khẩn cấp! Hôm nay, một người thân của chúng tôi đã bị bắt cóc vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ở trước nơi làm việc của cô ấy tại khu Kampung Jawa, thành phố Klang. 

Kẻ bắt cóc là gã đàn ông gốc Ấn Độ đi chiếc xe hơi hiệu Mercedes Benz mang biển kiểm soát KEE 46 như trong đoạn video đính kèm. Nếu bất kỳ ai biết thêm thông tin gì, xin hãy vui lòng liên hệ theo số điện thoại dưới đây để chúng tôi được biết. Cảm ơn rất nhiều".

Tội phạm giả làm nhân viên giao hàng bắt cóc phụ nữ giữa ban ngày - Ảnh 3.

Nhân viên bảo vệ tại khu nhà xưởng đã cố gắng ngăn chặn sự việc nhưng không thành công.

Rất may, tới khoảng 10 giờ 30 phút tối cùng ngày, người phụ nữ trung niên đã được một cư dân tình cờ phát hiện và đưa tới cấp cứu ở bệnh viện gần nhất.

Đại diện cơ quan cảnh sát thành phố Klang cho biết: "Dù phải nằm trơ trọi dưới nền đất với hàng loạt vết thương rỉ máu trên cơ thể, song nạn nhân vẫn cố gắng kêu cứu một cách đầy yếu ớt".

Hiện lực lượng chức năng địa phương đang tiếp tục điều tra nhằm xác định thủ phạm, đồng thời làm rõ động cơ gây án của nhóm đối tượng nguy hiểm này.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại