Cựu tuyển thủ bóng rổ Mỹ: "Ông Donald Trump và Kim Jong-un là như nhau"

Minh Thu |

Cựu tuyển thủ bóng rổ nhà nghề Mỹ Dennis Rodman cho rằng, mình có thể trở thành sứ giả hòa bình quốc tế giúp Mỹ – Triều hạ nhiệt căng thẳng cũng như khẳng định "ông Donald Trump và Kim Jong-un là như nhau”.

AP đưa tin, hôm 11/12, Rodman đã có mặt ở Trung Quốc sau khi đặt chân tới Tokyo và đảo Guam. Theo Rodman, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “thực chất là như nhau bởi cả hai người đều thích kiểm soát tình hình”.

Rodman từng hy vọng có thể tới thăm Bình Nhưỡng, thành phố mà ông từng tới 5 lần. Do Mỹ cấm công dân tới Triều Tiên nên chuyến thăm không thể thực hiện.

Tuy nhiên, Rodman cho hay ông sẽ đàm phán với Tổng thống Trump để có được “một lối đi đặc biệt” tới Bình Nhưỡng vào đầu năm tới.

Ngoài ra, Rodman còn có kế hoạch làm một ký sự và viết một quyển sách về mối quan hệ cá nhân với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Cựu tuyển thủ bóng rổ Mỹ tin rằng mình có thể “làm giảm bớt áp lực đối thoại” giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Trong các chuyến thăm Triều Tiên vào năm 2013 và 2014, Rodman cho hay “ông Kim đã nói với tôi 3 lời đề nghị để nói lại với Tổng thống Mỹ”. Trong những năm qua, Rodman đã giấu kín những lời đề nghị này. Theo Rodman, khi cựu tuyển thủ bóng rổ đề nghị nói chuyện với ông Trump về những lời đề nghị mà ông Kim từng chia sẻ, Tổng thống Mỹ đã từ chối.

Hiện tại, Rodman đang có kế hoạch tổ chức một trận thi đấu bóng rổ cho các tuyển thủ Triều Tiên và đảo Guam. Trong khi đó, Triều Tiên từng tuyên bố có sẵn kế hoạch dùng tên lửa hủy diệt đảo Guam. Theo Rodman, trận đấu bóng rổ này sẽ được tổ chức ở Bắc Kinh.

Rodman cũng cho hay, ông Kim đã xem cựu tuyển thủ bóng rổ Mỹ là “người bạn thân” và hai người từng cùng nhau uống rượu, hát karaoke, cưỡi ngựa.

Trong khi đó, ông Kim được xem là một fan trung thành của đội bóng rổ Mỹ Chicago Bulls. Đây là lý do, ông Kim đã đưa Rodman tới thăm Bình Nhưỡng và khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cũng như cho phép Rodman bế con của mình. Rodman trở thành người Mỹ đầu tiên được tới thăm con cái của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Theo Rodman, ông Kim và phu nhân Ri Sol-ju đã có 3 người con.

Thậm chí, cựu tuyển thủ bóng rổ Mỹ đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt khi cùng ông Kim tới thăm nơi cựu Chủ tịch Kim Nhật Thành sinh thành. Trẻ em Triều Tiên đã hát ca và cúi đầu chào Rodman trong sự kiện này.

“Bọn trẻ không biết gì về tôi nhưng chắc chắn chúng đã được bảo cần tôn trọng tôi vì nhà lãnh đạo Triều Tiên yêu mến tôi”, Rodman nói.

Theo Rodman, mối quan hệ với nhà lãnh đạo Kim Jong-un không liên quan tới chính trị. Do đó, hai người có thể vui vẻ hát cùng nhau những bài nhạc rock, cùng xem ban nhạc nữ Moranbong biểu diễn, cùng hút xì gà và cùng nói chuyện phiếm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại