Ông Kim Jong Un: Triều Tiên sẽ trở thành cường quốc hạt nhân mạnh nhất thế giới

Tất Đạt |

Lời tuyên bố được đưa ra cùng lúc Ngoại trưởng Rex Tillerson cho biết Mỹ đã sẵn sàng đàm phán vô điều kiện với Triều Tiên.

Channel News Asia dẫn lời các nguồn tin cho biết, ngày hôm qua (12/12), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thề sẽ đưa Triều Tiên trở thành "cường quốc hạt nhân mạnh nhất thế giới".

Trong những tháng gần đây, Triều Tiên đã chứng tỏ năng lực quân sự của mình khi thành công phóng thử tên lửa Hwasong-15 có tầm bắn tới đất Mỹ và thử nghiệm bom nhiệt hạch (bom H).

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), trong một buổi lễ hôm 12/12, ông Kim Jong Un khẳng định những chuyên gia tên lửa của Bình Nhưỡng có đủ khả năng đạt được mục tiêu ông đề ra, và Triều Tiên sẽ "tiến bộ vượt bậc và nhảy vọt thành cường quốc hạt nhân và quân sự mạnh nhất thế giới".

Thông điệp được đưa ra giữa lúc Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển các chương trình tên lửa và hạt nhân trước sự chỉ trích của nhiều quốc gia trên thế giới. Cùng lúc đó, Mỹ và Liên Hợp Quốc đã siết chặt nhiều lệnh cấm vận hơn để ngăn các chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng nhưng không đạt được hiệu quả mong đợi.

Theo các chuyên gia, nguy cơ chiến tranh hạt nhân đã tăng cao từ khi Triều Tiên và Mỹ bắt đầu có cuộc khẩu chiến qua lại, mà đỉnh điểm là Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi ông Kim Jong Un là "Người Tên Lửa".

Mô phỏng tên lửa Triều Tiên có thể vươn tới Mỹ

Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15 hôm 29/11 vừa qua tiếp tục làm gia tăng căng thẳng khi Triều Tiên tuyên bố có thể đưa "một đầu đạn siêu nặng" tới bất kì đâu trên đất Mỹ.

Lần phóng thử cũng dập tắt các hi vọng đàm phán giữa các nước liên quan. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết ông tin rằng Washington đã cố gắng hết sức để buộc Triều Tiên phải đi đến thỏa thuận đóng băng các chương trình hạt nhân.

Tại diễn đàn chính sách Hội đồng Atlantic, ông Tillerson phát biểu: "Như tôi đã nói từ trước, tôi sẽ tiếp tục các nỗ lực thỏa hiệp. Bom chưa rơi thì còn đàm phán."

Nhưng bên cạnh đó, ông Tillerson cũng khẳng định quân đội Mỹ luôn trong trạng thái sẵn sàng ra quân.

Washington đã tăng áp lực lên khu vực bán đảo, đặc biệt với đợt tập trận không quân lớn nhất giữa liên quân Mỹ - Hàn Quốc trong tuần qua.

Bình Nhưỡng phản đối đợt tập trận nói trên, và cáo buộc đây là "ý định tấn công phủ đầu Triều Tiên bằng vũ khí hạt nhân" của liên quân Mỹ - Hàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại