Nhiều người đóng hàng trăm triệu đồng nhưng không được thi bằng lái ô tô

Viết Dũng |

Không có giấy phép đào tạo lái xe ô tô hay liên kết tuyển sinh, một công ty ở TP HCM đã lừa hàng chục người nộp tiền rồi đóng cửa bỏ trốn.

Ngày 12/12, hàng chục người dân đến trụ sở công ty TNHH Đào tạo lái xe Hoàng Lộc (viết tắt là Công ty Hoàng Lộc) có địa chỉ tại số 211A đường Hoàng Văn Thụ (phường 8, quận Phú Nhuận, TP HCM) để đòi tiền, làm rõ việc nộp hàng trăm triệu đồng nhưng không được thi bằng lái xe.

Tuy nhiên, Công ty Hoàng Lộc đã đóng cửa nhiều ngày, người dân hoàn toàn không biết chủ công ty đang ở đâu.

Tiếp xúc với PV, chị Sử Thục Nhi (44 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cho biết, qua Facebook, chị đến Công ty Hoàng Lộc để đăng ký học và thi sát hạch bằng lái xe bằng B2. Nhân viên hướng dẫn làm thủ tục đăng kí và bảo chị đóng số tiền hơn 16 triệu đồng đặt cọc.

"Từ ngày đóng tiền đến nay đã hơn 1 năm nhưng tôi và các con vẫn chưa được thi sát hạch. Khi tôi hỏi thì phía Công ty Hoàng Lộc lần hẹn lên hẹn xuống. Đến hôm nay thì công ty Hoàng Lộc đã đóng cửa", chị Nhi bức xúc.

Nhiều người đóng hàng trăm triệu đồng nhưng không được thi bằng lái ô tô - Ảnh 1.

Nhiều người dân tụ tập trước trụ sở Công ty Hoàng Lộc để đòi tiền đã đóng trước đó.

Anh Phan Văn Thân (ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, anh đóng tiền thi bằng lái xe tại Công ty Hoàng Lộc đã lâu. Công ty này hẹn nhiều lần rồi "chốt" ngày thi cho anh và nhiều người khác là tháng 9 vừa qua.

Tuy nhiên, đến ngày hẹn anh Thân đến dự thi thì không có tên trong sách nơi tổ chức thi.

"Sau nhiều tháng ròng rã, tôi bỏ công việc, thu xếp thời gian theo học. Tuy nhiên, đến ngày cuối cùng, khi chúng tôi đến trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Thành Công thì lại không được dự thi. Họ thông báo chúng tôi không có hồ sơ liên kết đào tạo với Công ty Hoàng Lộc", anh Thân nói.

Hiện Công an phường 8, quận Phú Nhuận đã nhận được hàng chục lá đơn yêu cầu xử lý Công ty Hoàng Lộc lừa đảo việc thi bằng lái xe, số tiền nộp hàng trăm triệu đồng.

Nhiều người đóng hàng trăm triệu đồng nhưng không được thi bằng lái ô tô - Ảnh 2.

Biên lai thu tiền mà Công ty Hoàng Lộc thu của chị Nhi.

Trả lời PV, đại diện UBND phường 8 cho biết: "Chúng tôi sẽ mời đại diện của Công ty Hoàng Lộc đến trụ sở để làm rõ có lừa đảo hay không? Qua đó kiểm tra giấy phép kinh doanh về việc được đào tạo lái xe hay không? Nếu PV có câu hỏi gì thì chúng tôi sẽ trả lời với báo chí bằng văn bản".

 Ông Võ Trọng Nhân  - Trưởng phòng Sát hạch và cấp giấy phép lái xe thuộc Sở GTVT TP HCM cho biết, hiện nay, chỉ có 72 trung tâm được Sở GTVT cấp phép  đào tạo và sát hạch các loại bằng lái ô tô. Trong đó, không có Công ty Hoàng Lộc.

"Để tránh việc bị các trung tâm lừa đảo, người dân khi có nhu cầu sát hạch bằng lái ô tô nên tìm hiểu các địa chỉ học và thi cận kẽ dựa trên danh sách từ sở GTVT để tránh tình trạng tiền mất tật mang", ông Nhân kiến nghị.

Tìm hiểu của PV, ngày 3/6/2017, Thanh tra Sở GTVT TP HCM đã có văn bản số 433/TTS-TTHC về kiểm tra xử lý phòng ghi danh và tuyển sinh đào tạo lái xe tại địa chỉ 211A Hoàng Văn Thụ (phường 8, quận Phú Nhuận) của Công ty Hoàng Lộc.

Theo văn bản này ghi rõ, Công ty Hoàng Lộc không có giấy phép đào tạo lái xe của Sở GTVT TP HCM.

Ngoài ra, công ty trên nhận hồ sơ đăng kí học viên nhưng không có hợp đồng đào tạo và chỉ có hợp đồng tư vấn học lái ô tô, giấy khám sức khỏe để trống không ghi nội dung, không dán ảnh là không đúng quy định của Bộ GTVT về việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại