Tết năm nay, người dân Hưng Yên sẽ cho ra mắt loại quất kiểng đẹp, lạ chưa từng có

Gia Chính |

Những cây quất được tạo thế lộc bình cao hơn 3m đang tạo nên cơn "sốt" trên thị trường cây cảnh Tết Nguyên đán 2018.

Tết năm nay, người dân Hưng Yên sẽ cho ra mắt loại quất kiểng đẹp, lạ chưa từng có - Ảnh 1.

Huyện Văn Giang (Hưng Yên) có 1,3 nghìn ha trồng các loại cây, hoa cảnh phục vụ nhu cầu cho toàn khu vực phía Bắc mỗi dịp Tết Nguyên đán. Trong hàng nghìn ha đó, nổi bật nhất là các loại quất thế, quất tháp.

Tết năm nay, người dân Hưng Yên sẽ cho ra mắt loại quất kiểng đẹp, lạ chưa từng có - Ảnh 2.

Năm nay, huyện Văn Giang có một hộ gia đình tạo thế cây quất lộc bình trước nay chưa từng có và thu hút được sự chú ý của đông đảo người chơi cây cảnh.

Tết năm nay, người dân Hưng Yên sẽ cho ra mắt loại quất kiểng đẹp, lạ chưa từng có - Ảnh 3.

Đó là vườn của ông Nguyễn Trung Thành (Liên Nghĩa, Văn Giang, Hưng Yên), năm nay ông quyết định tạo thế cảnh mới để cây quất có giá trị cao hơn.

Tết năm nay, người dân Hưng Yên sẽ cho ra mắt loại quất kiểng đẹp, lạ chưa từng có - Ảnh 4.

"Mỗi cây lộc bình như thế này phải trồng từ 3-4 năm để được cây quất to tầm cỡ có thể tạo thế và phải nhờ bàn tay vàng mới có thể tạo ra được thế như thế này", ông Thành nói.

Tết năm nay, người dân Hưng Yên sẽ cho ra mắt loại quất kiểng đẹp, lạ chưa từng có - Ảnh 5.

Khi đã có cây to, đủ điều kiện thì thường phải mất từ 3-5 ngày để có thể gò thành thế lộc bình. Những sợi sắt nhỏ được sử dụng để kết nối các cành cây, quan sát từ phía ngoài rất khó có thể thấy.

Tết năm nay, người dân Hưng Yên sẽ cho ra mắt loại quất kiểng đẹp, lạ chưa từng có - Ảnh 6.

Ở thời điểm hiện tại, quất đã được tạo thế hoàn chỉnh, chủ vườn chỉ còn công đoạn chăm sóc để quả chín vàng đúng dịp Tết.

Tết năm nay, người dân Hưng Yên sẽ cho ra mắt loại quất kiểng đẹp, lạ chưa từng có - Ảnh 7.

Mỗi cây quất để có thể bán ra thị trường được người dân huyện Văn Giang trồng trong khoảng 3 năm theo phương thúc gối vụ.

Tết năm nay, người dân Hưng Yên sẽ cho ra mắt loại quất kiểng đẹp, lạ chưa từng có - Ảnh 8.

Vườn nhà ông Nguyễn Thành Chung có 230 cây quất, trong đó có tổng cộng 4 cặp lộc bình (8 cây) và đã bán cho khách quen với giá 320 triệu.

Tết năm nay, người dân Hưng Yên sẽ cho ra mắt loại quất kiểng đẹp, lạ chưa từng có - Ảnh 9.

Mặc dù hầu hết quất đã bán được cho thương lái nhưng những người dân huyện Văn Giang vẫn chăm sóc cẩn thận đến khi quất được bốc khỏi vườn.

Tết năm nay, người dân Hưng Yên sẽ cho ra mắt loại quất kiểng đẹp, lạ chưa từng có - Ảnh 10.

"Giá thị trường có thể lên đến 50 triệu, tuy nhiên, khi tôi đang gò đến cây thứ 2 tại vườn thì đã có người đến mua toàn bộ với giá khoảng 15 triệu đồng/cây", ông Thành cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại