Giây phút nổ súng khống chế 2 đối tượng vận chuyển 6 bánh heroin

Minh Hiền |

Ngày 27-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội thông tin vụ bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Lưu (28 tuổi), trú tại huyện Lộc Bình, Lạng Sơn và Nguyễn Việt Hưng (26 tuổi), trú tại Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Mộc Châu (Sơn La) qua Hà Nội đưa đi tỉnh Lạng Sơn tiêu thụ.

Ngày 21-11, tổ công tác Công an quận Thanh Xuân phát hiện 2 đối tượng nghi vấn Nguyễn Ngọc Lưu và Nguyễn Việt Hưng đến phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội thuê một xe ô tô BKS 30A – 54113, sau đó đi qua địa phận tỉnh Hòa Bình hướng về huyện Mộc Châu.

Xác định đối tượng đi nhận ma túy, một mũi trinh sát bám theo mọi biến động của đối tượng.

Theo Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng Công an quận Thanh Xuân, khi nắm được thông tin “hàng” đã chuyển lên ô tô, các tổ công tác nhanh chóng triển khai kế hoạch, một mũi chặn bắt hướng đối tượng đi Sơn La, mũi khác đón lõng tại Hà Nội… Hàng chục CBCS Công an quận “ém quân” dọc tuyến Sơn La – Hòa Bình – Hà Nội.

 Giây phút nổ súng khống chế 2 đối tượng vận chuyển 6 bánh heroin  - Ảnh 1.

6 bánh heroin cùng hồng phiến và một số tang vật khác


Đến 22h45’ ngày 22-11, phát hiện xe ô tô do Nguyễn Ngọc Lưu điều khiển đi đến Km36 + 900 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, một tổ công tác Công an phường Phương Liệt (Thanh Xuân) phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã áp sát, bao vây bắt giữ 2 đối tượng.

Khi thấy lực lượng Công an bất ngờ chặn bắt, Nguyễn Ngọc Lưu điều khiển xe ô tô chạy với tốc độ nhanh. Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã dừng được xe của đối tượng.

Tuy nhiên, vào thời điểm này, Nguyễn Ngọc Lưu và Nguyễn Việt Hưng chống cự, không chịu mở cửa xe ô tô. Nhìn vào phía trong xe, tổ công tác phát hiện đối tượng có vũ khí thô sơ là một con dao dài.

Tổ công tác buộc phải nổ súng thị uy vào lốp phía sau ô tô, đập vỡ kính xe, đồng thời khống chế các đối tượng đưa ra phía ngoài.

Lúc này, tổ công phát hiện 2 bánh heroin được Lưu và Hưng giấu ở cốp trước xe ô tô, còn 4 bánh heroin giấu trong áo bò treo ở ghế lái và 1.000 viên hồng phiến trong ví cầm tay của đối tượng Lưu.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Ngọc Lưu bước đầu khai nhận, được một đối tượng cùng trú tại Lạng Sơn thuê vận chuyển số ma túy trên từ Sơn La về Lạng Sơn. Sau khi giao dịch thành công, người đàn ông này mới trả tiền công vận chuyển cho Lưu.

Một trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Xuân cho biết, Lưu mới chỉ học hết lớp 12, sau đó lập gia đình và đang có con nhỏ 14 tháng tuổi.

Để có tiền, Lưu nhận lời vận chuyển ma túy và rủ Hưng đi cùng. Về phía đối tượng Hưng, có 1 tiền án tội danh “Đánh bạc”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại