Lính Mỹ làm lễ Tạ Ơn ở vùng chiến như thế nào?

Anh Tuấn |

Theo trang tin Business Insider, binh lính Mỹ được điều động ra chiến trường vẫn tổ chức một ngày lễ Tạ Ơn ấm cúng và có những bữa ăn không kém phần thịnh soạn như ở quê nhà.

Ngay cả khi phải làm nhiệm vụ ở những quốc gia xa xôi như Iraq và Afghanistan, các binh sĩ Mỹ vẫn làm gà tây và các loại món ăn khác thường thấy trong ngày lễ Tạ Ơn. Họ tận dụng ngày này để nghỉ ngơi, ăn những món ăn ngon và chơi bóng bầu dục.

Đối với các binh sĩ ở Afghanistan, bữa tối lễ Tạ Ơn đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Thức ăn và nước quả đều đã được đặt hàng từ khoảng 4 tháng trước đó.

Dưới đây là những hình ảnh các binh lính và sĩ quan Mỹ cùng nhau sinh hoạt trong ngày lễ nổi tiếng này khi đang làm nhiệm vụ tại nhiều nơi trên thế giới.

Lính Mỹ làm lễ Tạ Ơn ở vùng chiến như thế nào? - Ảnh 1.

Mặc dù là vùng chiến, song các căn cứ quân sự lớn thường tổ chức một bữa tiệc nhân dịp lễ Tạ Ơn cho các binh lính. Trong hình là các binh sĩ cùng nhau chung vui tại Trại Eggers, gần thủ đô Kabul (Afghanistan) vào năm 2011.

Lính Mỹ làm lễ Tạ Ơn ở vùng chiến như thế nào? - Ảnh 2.

Các binh sĩ và các nhân viên nhà thầu dân sự có mặt tại Afghanistan đều có mặt trong bữa ăn tự chọn ngày lễ Tạ Ơn.

Lính Mỹ làm lễ Tạ Ơn ở vùng chiến như thế nào? - Ảnh 3.

Các căn cứ quân sự cũng thường được trang trí để đón chào ngày lễ thường niên này. Trong hình là Tổng hành dinh Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) tại Kabul vào năm 2014.

Lính Mỹ làm lễ Tạ Ơn ở vùng chiến như thế nào? - Ảnh 4.

Một số binh sĩ cũng mặc cho mình những bộ đồ ngộ nghĩnh. Ở đây, một binh sĩ đội mũ có hình con gà tây khi tham dự bữa tối căn cứ quân sự ở Kabul năm 2013.

Lính Mỹ làm lễ Tạ Ơn ở vùng chiến như thế nào? - Ảnh 5.

Tuy nhiên, cho dù là ngày lễ Tạ Ơn, các binh sĩ vẫn mang theo vũ khí bên mình như những ngày bình thường khác.

Lính Mỹ làm lễ Tạ Ơn ở vùng chiến như thế nào? - Ảnh 6.

Ngay cả tại những tiền đồn nhỏ, lễ Tạ Ơn vẫn được tổ chức

Lính Mỹ làm lễ Tạ Ơn ở vùng chiến như thế nào? - Ảnh 7.

Các binh sĩ cũng tổ chức chơi bóng bầu dục. Trong hình, lính Mỹ chơi bóng bầu dục trong ngày lễ Tạ Ơn tại căn cứ Qayyara, phía nam thành phố Mosul (Iraq) vào năm 2016.

Lính Mỹ làm lễ Tạ Ơn ở vùng chiến như thế nào? - Ảnh 8.

Ngay cả trên các tàu chiến, các thủy thủ Hải quân Mỹ cũng có một bữa ăn lễ Tạ Ơn có cả gà tây.

Lính Mỹ làm lễ Tạ Ơn ở vùng chiến như thế nào? - Ảnh 9.

Binh sĩ Mỹ không phải là những người duy nhất tận hưởng ngày lễ Tạ Ơn. Các binh sĩ Gruzia, một trong những lực lượng thuộc NATO cũng tham gia bữa tiệc của Quân đội Mỹ.

Lính Mỹ làm lễ Tạ Ơn ở vùng chiến như thế nào? - Ảnh 10.

Tất cả đều làm nên một ngày lễ Tạ Ơn ấm cúng cho các binh lính Mỹ đang làm nhiệm vụ ở những quốc gia xa xôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại