Xin lỗi ông "HLV bỏ họp báo", làm gì có chuyện Việt Nam không xứng dự VCK Asian Cup?

Đoàn Dự |

Không hài lòng sau trận hòa Việt Nam dẫn tới chính thức mất cơ hội dự VCK Asian Cup 2019, HLV Otto Pfister bên phía Afghanistan đã buông lời cay đắng với chủ nhà.

Vòng loại Asian Cup 2019: Việt Nam 0-0 Afghanistan

Trong buổi họp báo sau trận, ông Otto Pfister lên tiếng chê bai ngắn gọn Việt Nam rằng "không xứng đáng dự VCK Asian Cup" rồi bỏ đi. Ngoài ra, vị này cũng cho rằng với 4 cơ hội ngon ăn so với 1 của Việt Nam, Afghanistan xứng đáng thắng. Và ông còn tị nạnh trọng tài thiên vị chủ nhà khi cho phép không chỉ HLV trưởng mà cả trợ lý HLV ra sát đường biên chỉ đạo thi đấu.

Vậy phát ngôn của ông Otto Pfister về việc Việt Nam không xứng đáng dự VCK Asian Cup liệu có đúng, nhất là trong bối cảnh thầy trò HLV Park Hang-seo quả thật đã có một trận đấu dở tệ, bị chính NHM nhà lên tiếng chỉ trích?

Có lẽ, lời ông Otto Pfister chỉ là tiếng nói của một vị HLV thua cuộc và đang cay cú mà thôi.

Cần phải biết, điều lệ giải đã quy định mỗi bảng đấu có 2 đội nhất nhì đi tiếp vào VCK. Việt Nam đã đoạt 1 trong 2 suất ấy và còn đoạt sớm hẳn một vòng đấu. Ngoài Jordan, thử hỏi còn đội nào xứng đáng hơn để ông Otto Pfister có thể chê Việt Nam không xứng đáng? Chẳng lẽ, Afghanistan thì xứng đáng ư?

Xin lỗi ông HLV bỏ họp báo, làm gì có chuyện Việt Nam không xứng dự VCK Asian Cup? - Ảnh 2.

Nỗi thất vọng khi bị loại của cầu thủ Afghanistan.

Nên biết trong khi Việt Nam thắng Campuchia 2-1 trên sân khách (dù nhờ may mắn đi chăng nữa) thì Afghanistan đã thua đối thủ này 0-1. Và ở trận lượt đi gặp Afghanistan, cũng chính Việt Nam là đội mở tỷ số trước và Afghanistan đã có bàn thắng hòa 1-1 nhờ sự hớ hênh của thầy trò HLV Hữu Thắng khi Bùi Tiến Dũng bị đau phải rời sân ít phút.

Highlights Afghanistan 1-1 Việt Nam

Chẳng tự nhiên Việt Nam có tới 9 điểm còn Afghanistan mới chỉ có 3. Đó là thành quả của cả nhiều trận đấu trước đó của ĐT Việt Nam mà chắc chắn ông Otto Pfister hay bất cứ ai khác không thể phủi tay phủ nhận chỉ vì một trận đấu chưa tốt, do một ông HLV mới cầm ĐTVN gần 1 tuần chỉ đạo thi đấu.

Xin lỗi ông HLV bỏ họp báo, làm gì có chuyện Việt Nam không xứng dự VCK Asian Cup? - Ảnh 4.

HLV Park Hang-seo mới nắm ĐTVN khoảng 1 tuần mà thôi!

Trong trường hợp ông Otto Pfister chê ĐT Việt Nam không xứng đáng hòa trận vừa rồi, có lẽ mọi thứ sẽ hợp lý hơn và trong mắt NHM Việt, ông sẽ đỡ hình ảnh là một người cay cú. Nhưng tiếc là ông đã thốt ra lời chê bai rồi vội vã rời phòng họp báo mất rồi.

Ở trận đấu cuối vòng loại Asian Cup, Afghanistan sẽ gặp lại Campuchia còn Việt Nam gặp Jordan. Xin thưa với ông Otto Pfister rằng dù đội Afghanistan có thắng đậm còn Việt Nam có thua Jordan đi nữa thì chúng tôi vẫn tự hào vì đã là đội lọt vào VCK Asian Cup 2019. Làm gì có chuyện chúng tôi không xứng đáng khi mọi thứ rành rành theo điều lệ như thế?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại