HLV Huỳnh Đức ra đi, màn chia tay đầy cay đắng

Đình Thảo |

Không còn là lời đồn đoán, HLV Lê Huỳnh Đức sẽ chính thức chia tay CLB SHB Đà Nẵng vào cuối mùa giải 2017, khép lại 10 năm thăng trầm cùng đội bóng sông Hàn.

Ra đi vì áp lực thành tích...?

HLV Lê Huỳnh Đức không đưa ra lí do để chia tay SHB Đà Nẵng nhưng đa phần các ý kiến đều cho rằng ông Đức ra đi bởi thành tích mùa giải này bết bát. Hiện đội bóng sông Hàn đang đứng thứ 9 trên BXH V.League với 30 điểm và đã hết cơ hội chen chân vào tốp có huy chương.

Thành tích này quá thấp so với chỉ tiêu ban đầu của thầy trò Huỳnh Đức là vào Top 3 và thậm chí quyết tâm vô địch. Ở Cúp Quốc gia, SHB Đà Nẵng cũng đã dừng chân ở bán kết.

Mùa giải 2017, đội bóng sông Hàn được đầu tư kĩ lưỡng và có sự chuẩn bị về lực lượng để tìm lại bóng dáng quân vương ngày nào. Thế nhưng việc các cầu thủ dính quá nhiều chấn thương khiến SHB Đà Nẵng phong độ thất thường qua từng vòng đấu.

HLV Huỳnh Đức ra đi, màn chia tay đầy cay đắng - Ảnh 1.

Thành tích nghèo nàn của đội bóng sông Hàn những năm gần đây là một trong những nguyên nhân khiến HLV Lê Huỳnh Đức ra đi. Ảnh: Duy Anh

Ngay từ đầu mùa giải, lần lượt Merlo gãy ngón chân, Huy Toàn gãy tay và Hoàng Quãng đứt dây chằng phải nghỉ dài hạn, khiến SHB Đà Nẵng như một “bệnh viện thu nhỏ”. Tiếp đó, khi vào giải, hàng loạt cầu thủ khác chấn thương. Mới nhất, tiền vệ A Mít bị đứt dây chằng trong một buổi tập. Lúc này có thể nói, HLV Lê Huỳnh Đức hoàn toàn bất lực trong việc vực dậy đội bóng.

Đó là chưa kể màn loạn đả ngay trên sân nhà trong trận thua 0-2 trước Quảng Nam, cùng với 2 tấm thẻ đỏ của Đỗ Merlo và Gramoz khiến cho ông Đức cùng cực trong thất vọng khi nhận không ít chỉ trích của CĐV đội nhà.

Từng là đội bóng nằm trong nhóm “tứ đại gia” của bóng đá Việt, thế nhưng với thành tích bết bát kéo dài, sự ra đi của HLV Lê Huỳnh Đức là điều tất yếu!

Hay chuyện quân không nghe, tướng bất lực?

Màn loạn đả của Đỗ Merlo ngay trên sân Hòa Xuân tại vòng 23 với cầu thủ Quảng Nam, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ biết đứng nhìn trong cabin. Có lẽ ông thầy này đã bất lực hoàn toàn bởi những cái đầu “ương ngạch” của các học trò.

10 năm gắn bó với một CLB không phải là thời gian ngắn, thế nhưng cái cách mà HLV Lê Huỳnh Đức chia tay SHB Đà Nẵng thật chua xót.

HLV Huỳnh Đức ra đi, màn chia tay đầy cay đắng - Ảnh 2.

Hay cũng là do những mâu thuẫn âm ỉ trong nội bộ đội bóng

Điều đáng chú ý nữa là lực lượng vài mùa gần đây của SHB Đà Nẵng đa phần là “quân ngoài”, nghĩa là những cầu thủ chuyển nhượng từ các CLB khác về. Quân nòng cốt của đội bóng sông Hàn chủ yếu là trẻ, ít được ra sân. Nên vậy SHB Đà Nẵng cũng dần mất đi bản sắc của mình.

Trong khi đó, HLV Lê Huỳnh Đức dường như chưa thể hiện được cái uy, hay nghệ thuật thu phục lòng người với lực lượng “lính đánh thuê”, nên dẫn tới việc các học trò của ông đôi lúc “bất tuân mệnh lệnh”.

Có nhiều lí do, đồn đoán xung quanh quyết định ra đi của HLV Lê Huỳnh Đức. Thế nhưng dù có bất kì lí do gì, thì với một thập kỷ gắn bó với SHB Đà Nẵng, thì sự ra đi của HLV Lê Huỳnh Đức cũng ít nhiều để lại tiếc nuối trong lòng NHM bóng đá xứ Hàn nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại