Giải mã hình xăm trên bắp tay thủ tướng Trudeau

TÚ QUYÊN |

Ngày 10/11, sau khi tham dự các sự kiện trong ngày ở TP.HCM, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có buổi chạy bộ dọc bờ kè kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Lúc này, điều gây chú ý nhất cho nhiều người chính là hình xăm trên bắp tay trái của ông.

Thật ra không chỉ mới đây mà cả thế giới đã từng bàn tán nhiều về hình xăm kì lạ trên cánh tay của ông Justin Trudeau.

Theo như lời Thủ tướng Trudeau giải thích trên trang Twitter của ông vào năm 2012, hình xăm của ông là một sự kết hợp giữa 2 hình xăm riêng biệt của hai thời điểm khác nhau.

Giải mã hình xăm trên bắp tay thủ tướng Trudeau - Ảnh 1.

Trước đó, hình xăm của Thủ tướng Trudeau chỉ có mỗi hình địa cầu. Ảnh: DM

"Hình xăm của tôi là trái đất bên trong một chú quạ của người Haida. Tôi xăm hình địa cầu năm 23 tuổi; và thêm chú quạ của Robert Davidson vào dịp sinh nhật 40 tuổi" - Thủ tướng Trudeau viết trên Twitter vào năm 2012.

Ông Davidson là một nghệ sĩ Haida nổi tiếng, và đã là người thiết kế tác phẩm "Quạ đem ánh sáng đến thế giới". Hình xăm quạ trên tay Thủ tướng Trudeau đã lấy cảm hứng từ tác phẩm này của ông Davidson. Được biết, người Haida là thổ dân ở quần đảo Haida Gwaii, thuộc tỉnh British Columbia của Canada.

Giải mã hình xăm trên bắp tay thủ tướng Trudeau - Ảnh 2.

Về sau, tác phẩm "Raven bringing light to the world" mới được xăm kết hợp với hình địa cầu. Ảnh: Star Max

Ông Trudeau còn tiết lộ một bí mật thú vị rằng ông chọn hình quạ Haida vì cha ông, cựu Thủ tướng Pierre Trudeau. Khi ông Jutin Trudeau chỉ mới 4 tuổi, ông Pierre Trudeau từng được bà của nghệ sĩ Robert Davidson trao tặng danh hiệu thành viên danh dự của bộ lạc Haida vào năm 1976. Do bởi sự liên kết thú vị đó, vị Thủ tướng 46 tuổi đã chọn hình xăm đầy ý nghĩa cho mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại