Từ iPhone 6, iPhone có thêm một điểm xấu trong thiết kế khiến rất nhiều người khó chịu

NPQM |

Dẫu nổi tiếng là thương hiệu khắt khe về thiết kế nhưng không hiểu sao Apple lại để iPhone X trở nên "lạc loài" so với các đối thủ khác như vậy.

Bạn có thể không cần phải là một chuyên gia công nghệ đi đánh giá sản phẩm, hay là một tay chơi nhiếp ảnh - chỉ cần là một người dùng smartphone thông thường cũng đủ nhận ra một đặc điểm thiết kế đang có phần... tụt hậu một cách khá khó hiểu, tồn tại trên thiết kế đến tận iPhone X ngày nay: Độ lồi của camera.

Đúng vậy, đây là khía cạnh tưởng như nhỏ bé nhưng lại được khá nhiều người dùng quan tâm, đặc biệt là những ai khó tính, yêu thích sự đồng nhất, cầu toàn, vì nó giúp cho độ tinh tế của khung máy tăng lên, đồng thời tránh việc làm xước, va đập với mặt kính camera.

Thế nhưng, bất ngờ là thương hiệu chú trọng sự cầu toàn như Apple mà lại đi ngược với chính suy nghĩ đó, vì những đời iPhone đầu không hề có camera lồi, nhưng càng về sau thì lại càng lồi ra thêm trầm trọng hơn, đỉnh điểm chính là chiếc iPhone X mới nhất.

Không tin ư, thử điểm qua vài hỉnh ảnh cận cảnh kiểm chứng sau nhé:

Từ iPhone 6, iPhone có thêm một điểm xấu trong thiết kế khiến rất nhiều người khó chịu - Ảnh 1.

Từ iPhone 6, iPhone có thêm một điểm xấu trong thiết kế khiến rất nhiều người khó chịu - Ảnh 2.

Từ iPhone 6, iPhone có thêm một điểm xấu trong thiết kế khiến rất nhiều người khó chịu - Ảnh 3.

Suốt chặng đường 7 năm từ 2007 đến 2013, camera của iPhone chưa từng có dấu hiệu lồi ra ngoài. Đây cũng là lý do góp phần vào thành công thiết kế đỉnh cao của iPhone 5 mà kể từ lúc đó, thế giới đã liên tục chạy theo trào lưu mà Apple đặt ra vì sức ảnh hưởng của mình.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã không còn như ý muốn nhiều người khi Apple dần chuyển sang thế hệ iPhone mang trên mình con số 6 trở đi:

Từ iPhone 6, iPhone có thêm một điểm xấu trong thiết kế khiến rất nhiều người khó chịu - Ảnh 4.

Từ iPhone 6, iPhone có thêm một điểm xấu trong thiết kế khiến rất nhiều người khó chịu - Ảnh 5.

Từ iPhone 6, iPhone có thêm một điểm xấu trong thiết kế khiến rất nhiều người khó chịu - Ảnh 6.

iPhone 6 là chiếc iPhone mỏng nhất của Apple tính đến nay, với số đo 6,1mm. Do đó, đây cũng là nguyên nhất cốt lõi nhất cho việc tại sao Apple không thể "nhồi nhét" camera vừa đủ khít vào khung máy mảnh dẻ này nữa.

Từ iPhone 6, iPhone có thêm một điểm xấu trong thiết kế khiến rất nhiều người khó chịu - Ảnh 7.

Toàn cảnh dòng phát triển thiết kế camera trên iPhone.

Sau này, càng lên cao, Apple càng nâng cấp camera, gồm cả camera kép và các tính năng tích hợp, do vậy việc tái lập được thành tích như xưa cũng ngày càng khó. Thôi thì đành đánh đổi diện mạo nhưng có được trong tay những bức ảnh nghệ chất lượng hơn vậy.

Dù sao thì Apple cũng nên cảnh giác hơn trong cuộc đua thiết kế camera với các đối thủ khác, vì hầu như mọi tên tuổi lớn đều đang hướng đến tiêu chuẩn camera đồng nhất không lồi, nhằm tạo sự liền mạch, tinh tế trọn vẹn cho sản phẩm của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại