Cựu Tổng giám đốc ACB Lý Xuân Hải giữ ghế Chủ tịch công ty bán tơ lụa

L.T |

Ông Lý Xuân Hải có tên trong vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần tơ lụa Bảo Lộc, một doanh nghiệp chuyên về sản xuất và kinh doanh lụa tơ tằm tại Lâm Đồng.

Theo giới thiệu trên trang web, Công ty tơ lụa Bảo Lộc thành lập và hoạt động từ năm 1994, tiền thân là Công ty Dệt may lụa tơ tằm 2/9 (Sesigatex).

Vải lụa Bảo Lộc được làm từ loại sợi tự nhiên cao cấp có nguồn gốc từ sợi tơ tằm, được sản xuất trên các thiết bị theo công nghệ hiện đại của Nhật Bản và Hàn Quốc. Sợi tơ tằm hầu hết là sợi mành nhỏ nên khi dệt mặt lụa đều, có độ mềm mại, bóng, xốp giúp người dùng có thể cảm nhận rõ rệt vẻ mượt mà, êm ái, thoáng, không tích điện.

Khách hàng của đơn vị này là các nhà nhập khẩu tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Pakistan, Bỉ, Anh, Australia, Đan Mạch, Canada, Tây Ban Nha… Mỗi năm, công ty xuất khoảng 1 triệu m2 lụa trong và ngoài nước, nhưng lại chưa từng có trong danh sách đơn vị cung ứng cho thương hiệu Khaisilk.

Trong sơ đồ tổ chức công ty, đứng đầu Hội đồng quản trị là cái tên quen thuộc vốn gắn với ngành ngân hàng: ông Lý Xuân Hải, cựu CEO của ACB, người từng vướng vòng lao lý với bản án 4 năm tù trong vụ án liên quan đến bầu Kiên. Vị này từng là CEO thành công nhất trong giới ngân hàng, đi lên từ vị trí thấp nhất và từng được nhiều nhà kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng xem như một điển hình của tài năng và thành đạt.

Ông Hải được biết đến là doanh nhân có quan điểm sống mạnh mẽ, có năng lực quản lý tài chính, trình độ học vấn cao với bằng: Thạc sĩ Kinh tế Đại học Paris Dauphine, Tiến sĩ Toán - Lý Đại học Tổng hợp quốc gia Belarus...

Sau thời gian ngồi tù, ông Lý Xuân Hải hiện vẫn bị cấm đảm nhiệm các chức vụ liên quan đến ngành ngân hàng trong vòng 5 năm. Các thành viên khác của Hội đồng quản trị Công ty tơ lụa Bảo Lộc còn có ông Lý Việt Hưng và ông Nguyễn Thế Vinh. CEO của công ty này là ông Bùi Văn Huyên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại