Hung thủ giết người phụ nữ ở chung cư "tính cách có nhiều điểm bất thường"

Hoàng Hải |

Từng là người công tác trong ngành công an nhiều năm, vị lãnh đạo tổ dân phố Vạn Phúc nhận định nghi phạm giết người phụ nữ ở chung cư có nhiều điểm bất thường.

"Không nghĩ rằng cậu ta có thể hành động dại dột như thế"

Gần một ngày qua, người dân ở khu phố Vạn Phúc, phường Thanh Bình, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đang bàn tán xôn xao về việc Phạm Thanh Tùng (SN 1996) ra tay sát hại chị Phạm Thị H. (SN 1981, ở chung cư cao cấp Royal City, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

Trao đổi với PV về quá trình Tùng sinh sống ở địa phương, một vị lãnh đạo khu phố Vạn Phúc (phường Thanh Bình) chia sẻ, vào sáng sớm ngày 1/11, lãnh đạo tổ nhận được tin báo của Công an phường Thanh Bình về việc Tùng được xác định là người có liên quan đến vụ án mạng người phụ nữ bị sát hại ở khu chung cư cao cấp Royal City.

Thời điểm này đối tượng chưa bị cơ quan công an bắt giữ nên lãnh đạo tổ dân phố đã thông báo cho người nhà Tùng về việc nếu đối tượng liên lạc về gia đình thì khuyên ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Đến trưa cùng ngày, lãnh đạo tổ dân phố Vạn Phúc nhận được thông tin Tùng bị cơ quan công an bắt giữ.

Hung thủ giết người phụ nữ ở chung cư tính cách có nhiều điểm bất thường - Ảnh 1.

Vị lãnh đạo tổ dân phố Vạn Phúc phường Thanh Bình, TP. Ninh Bình.

"Khi Công an phường Thanh Bình báo tin cùng tổ dân phố kết hợp truy bắt Tùng, chúng tôi ai ai cũng bất ngờ, không nghĩ rằng cậu ta có thể hành động dại dột như thế.

Đây cũng là bài học lớn cho mọi người đặc biệt là giới trẻ đừng vì những hành động thiếu suy nghĩ gây hậu quả nghiêm trọng có hối hận thì cũng đã muộn và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", vị lãnh đạo tổ dân phố nói.

Vì Tùng học cùng lớp với con thứ 2 nên vị này cũng nắm khá rõ về tính cách cũng như con người nam thanh niên.

Theo như nhận xét của vị này thì thời đi học phổ thông, Tùng không chơi thân với nhiều bạn bè trong lớp, thường hay xảy ra đánh nhau với bạn trong cùng lớp và trong trường. Khi học cấp 3, Tùng học lại 1 năm và phải chuyển trường.

Từng là người công tác trong ngành công an nhiều năm, vị lãnh đạo tổ dân phố Vạn Phúc đưa ra nhận định tính cách của Phạm Thanh Tùng có nhiều điểm bất thường và có nhiều biểu hiện mắc bệnh tâm thần.

Hung thủ giết người phụ nữ ở chung cư tính cách có nhiều điểm bất thường - Ảnh 2.

Khu vực gia đình Tùng sinh sống.

Nói về gia đình Tùng, ông thông tin, Tùng là con cả, dưới là một em gái 12 tuổi. Nhà nghi phạm này khá căn bản khi bố làm lái xe còn mẹ đang là công chức công tác cho một Sở tại tỉnh Ninh Bình.

Tùng chơi rất tốt các môn thể thao và thường xuyên tham gia các phong trào thể dục thể thao của phường, tỉnh. Do có năng khiếu về thể thao nên Tùng tham gia chơi bóng rổ và sau đó thi đỗ vào khoa bóng rổ của trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao.

Tổ dân phố và mọi người trong khu vực đều nhận xét nghi phạm này là một người ngoan ngoãn, chưa có tiền án, tiền sự gì.

Trong thời gian Tùng đi học, đối tượng này hay về quê và mọi người không nghe thấy thông tin gì về việc Tùng lô đồ, cờ bạc hay cá độ bóng đá.

Bố mẹ từng lên trường trả nợ

Trao đổi với PV, vị lãnh đạo phòng công tác sinh viên, ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội cho biết Phạm Thanh Tùng từng là sinh viên khoa bóng rổ của trường.

Hung thủ giết người phụ nữ ở chung cư tính cách có nhiều điểm bất thường - Ảnh 3.

Từ khi tham gia vào chương trình Viet Nam''s Next Top Model Tùng thường xuyên nghỉ học và ít khi về ký túc xá.

Tuy nhiên, vào ngày 24/10, nhà trường đã ra quyết định buộc thôi học đối với em Phạm Thanh Tùng. Thời điểm còn học ở trường đại học, Tùng từng học lớp D13 BR (chuyên sâu bóng rổ) khóa đại học 48.

Theo như bạn bè học cùng lớp, Tùng cũng hay nói chuyện với mọi người nhưng lại không chơi thân với ai, khi đi học Tùng ăn mặc sành điệu hơn so với chúng bạn.

Vào năm 2016, Tùng có tham gia cuộc thi Viet Nam’s Next Top Model và đi biểu diễn thời trang.

Kể từ khi đi diễn thì nam sinh này cũng thường xuyên ngủ bên ngoài không về kí túc xá, ít giao lưu với bạn bè hơn.

Cũng trong thời gian học tại trường đại học TDTT Tùng đã từng nợ nần do cá độ bóng đá, bố mẹ Tùng phải mang tiền lên để trả nợ cho con.

Hành trình truy bắt Phạm Thanh Tùng. (Nguồn: Đài TP - TH Hà Nội)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại