3 vụ tấn công liên hoàn ở Somali, hơn 50 người thương vong, hầu hết nạn nhân là cảnh sát

Thủy Thu |

Ngoài ra, một cựu Bộ trưởng cũng được cho đã thiệt mạng trong vụ tấn công ở Somali.

Cập nhật 29/10:

Theo cảnh sát địa phương, xe bom tự sát nổ bên ngoài khách sạn nổi tiếng Nasahablod ở thủ đô Mogadishu, Somalia đã giết chết ít nhất 23 người và làm hơn 30 người khác bị thương.

Đây là vụ nổ đầu tiên trong ba vụ nổ liên hoàn tại thủ đô Mogadishu. Vụ nổ thứ hai xảy ra gần tòa nhà quốc hội cũ - nơi có sự hiện diện của lực lượng quân đội và  vụ nổ thứ ba xảy ra khi một kẻ tấn công kích nổ vật liệu nổ gắn trong chiếc áo vest gần khách sạn.

Khoảng 30 người bị mắc kẹt trong khách sạn, bao gồm các quan chức chính phủ hiện đã đã được giải cứu sau sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát.

Trước đó, cuộc giằng co đã nổ ra khi lực lượng an ninh đột kích tấn công những phần tử vũ trang đang khống chế con tin bên trong khách sạn Nasa-Hablod - cách dinh tổng thống 600 mét và thường được các chính khách lui tới.

Cảnh sát trưởng Mohamed Hussein cho biết, ba trong số năm kẻ tấn công đã bị giết và một số khác đã ném lựu đạn và cắt điện của khách sạn vào ban đêm.

Viên cảnh sát địa phương Ali Nur cho hay: "Lực lượng an ninh đã đột kích vào một góc khách sạn ... Cuộc chiến đấu đã diễn ra rất căng thẳng."

Ông này nói thêm, hầu hết những người thiệt mạng đều là những cảnh sát đóng quân tại một trụ sở gần khách sạn. Một người từng là nhà lập pháp và cựu bộ trưởng chính phủ cũng được cho đã thiệt mạng trong vụ nổ trên.

 28/10: The Independent đưa tin ngày 28/10, một xe bom tự sát đã đâm vào một khách sạn ở thủ đô Mogadishu, Somali, sau đó các phần tử vũ trang đã tấn công tòa nhà. Trong khi đó, một vụ nổ khác đồng thời xảy tại một tòa nhà quốc hội cũ.

Thiếu tá Abdullahi Aden nói với Reuters, xe bom thứ nhất phát nổ tại cửa khách sạn Nasahablod Two.

"Đó là một khách sạn tấp nập, là nơi thường xuyên lui tới cúa các nhà lập pháp, binh lính và thường dân", viên cảnh sát nói.

Ông Nur Mohamed - cảnh sát khác cho biết: "Xe bom thứ hai xảy ra trước một nghị viện cũ, nơi có sự hiện diện lực lượng [quân đội]".

Cảnh sát địa phương cho biết, ít nhất mười người thiệt mạng và hơn tám người bị thương. Một số nguồn tin nói rằng ít nhất 11 người bị thương. 

Một nhân chứng kể với Reuters rằng họ đã nghe thấy tiếng nổ lớn và khói bốc lên ở hiện trường. Xe cứu thương cũng được cử đến.

Hiện nhóm Hồi giáo cực đoan al-Shabab đã nhận trách nhiệm về các vụ nổ trên.

Hai tuần trước một vụ đánh bom bằng xe tải đã khiến hơn 350 người thiệt mạng trên một con phố ở Mogadishu - đây là vụ tấn công gây hậu quả nghiêm trọng nhất tại quốc gia thuộc vùng Sừng châu Phi này.

3 vụ tấn công liên hoàn ở Somali, hơn 50 người thương vong, hầu hết nạn nhân là cảnh sát - Ảnh 1.

3 vụ tấn công liên hoàn ở Somali, hơn 50 người thương vong, hầu hết nạn nhân là cảnh sát - Ảnh 2.

Hiện trường vụ nổ. Nguồn Sky news

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại