Cận cảnh "máy" sản xuất súng tự chế của nhóm cướp tài sản

Mạnh Việt |

Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi “cướp tài sản” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, trong đó có 1 đối tượng chế tạo súng tự chế và cho bạn đi mượn để cướp tài sản "xe ôm".

Cận cảnh máy sản xuất súng tự chế của nhóm cướp tài sản - Ảnh 1.

Ổ nhóm đối tượng này gồm Trì Anh Dũng (SN 1985) trú tại khu 1, xã Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (đang sống lang thang), và Nguyễn Hữu Nam (SN 1997) trú tại xã Hoằng Tân, huyện Hoàng Tân, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại đường Tân Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai vàTrần Đăng Khoa (SN 1981) ở xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Cận cảnh máy sản xuất súng tự chế của nhóm cướp tài sản - Ảnh 2.

Trong đó, Trần Đăng Khoa là người chế tạo súng và đưa do Dũng và Nam mượn để đi cướp tài sản

Cận cảnh máy sản xuất súng tự chế của nhóm cướp tài sản - Ảnh 3.

Dũng và Nam cùng tang vật tại cơ quan công an

Cận cảnh máy sản xuất súng tự chế của nhóm cướp tài sản - Ảnh 4.

Cận cảnh máy sản xuất súng tự chế của Trần Đăng Khoa

Cận cảnh máy sản xuất súng tự chế của nhóm cướp tài sản - Ảnh 5.

Với chiếc máy chế tạo súng thô sơ như thế này, Trần Đăng Khoa đã chế tạo được khẩu súngdài khoảng 40cm và1 nòng súng loại T0Z8 cùng 1 báng súng

Cận cảnh máy sản xuất súng tự chế của nhóm cướp tài sản - Ảnh 6.

Chiếc máy cắt này cũng là một bộ phận để Khoa tự chế súng

Cận cảnh máy sản xuất súng tự chế của nhóm cướp tài sản - Ảnh 7.

Súng và đạn thu được tại hiện trường nhà Khoa

Cận cảnh máy sản xuất súng tự chế của nhóm cướp tài sản - Ảnh 8.

Số đạn Khoa cung cấp cho Dũng và Nam

Cận cảnh máy sản xuất súng tự chế của nhóm cướp tài sản - Ảnh 9.

Đối tượng Trần Đăng Khoa

Cận cảnh máy sản xuất súng tự chế của nhóm cướp tài sản - Ảnh 10.

Đối tượng Trì Anh Dũng

Cận cảnh máy sản xuất súng tự chế của nhóm cướp tài sản - Ảnh 11.

Đối tượng Nguyễn Hữu Nam

Link gốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại