TT Putin: "Ông Kim Jong Il đã tiết lộ cho tôi Triều Tiên có bom hạt nhân từ lâu"

Ngọc Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/10 cho biết, đích thân cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il đã nói cho ông biết về việc Triều Tiên đã chế tạo bom hạt nhân, từ những năm 2000.

"Vào năm 2001, trên đường công du sang Nhật Bản, tôi đã dừng lại ở Triều Tiên và có cuộc hội đàm với người cha của lãnh đạo Kim Jong Un hiện nay", ông Putin nói tại Diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga, "Ở thời điểm đó, ông ấy [Kim Jong Il] đã nói với tôi rằng Triều Tiên có một quả bom hạt nhân và thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã nằm trọn trong tầm bắn của pháo hạng nặng Triều Tiên".

"Đó là vào lúc nào? Là năm 2001. Giờ đã là năm 2017 rồi, Triều Tiên đã sống với các lệnh cấm vận vĩnh viễn ngần ấy thời gian, và thay vì có một quả bom nguyên tử thì giờ họ còn có bom Hydro [mạnh gấp 1000 lần bom nguyên tử]", Tổng thông Nga nói.

Theo ông Putin, những hành động cấm vận ngày càng leo thang với Triều Tiên, sự khiêu khích Triều Tiên trong quá khứ đã làm cho nước này rút khỏi mọi thỏa thuận và bắt đầu lại tiếp tục chương trình hạt nhân của mình.

Ông Putin cũng nói rằng mình không có quyền đánh giá chính sách hiện tại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với vấn đề Triều Tiên, nhưng các bên nên giảm đi những phát ngôn gay gắt và tìm ra cách đối thoại trực tiếp hiệu quả, giữa Triều Tiên với Mỹ cũng như Triều Tiên và các nước khác trong khu vực.

"Những người nói chuyện với Bình Nhưỡng bằng sức mạnh chỉ làm cho Bình Nhưỡng mạnh hơn mà thôi", Tổng thống Putin nói.

Khi đươc hỏi liệu Nga có lo ngại gì về các vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng, ông Putin nói: "Chúng tôi có đường biên giới chung với Triều Tiên. Có một bãi thử hạt nhân của Triều Tiên chỉ cách đường biên giới 200 km. Mỹ ở đâu, Nga và Triều Tiên ở đâu trên bản đồ? Chúng tôi không lo lắng ít hơn người khác, thậm chí còn lo hơn".

Khi được hỏi về quan hệ kinh tế thương mại với Triều Tiên, Tổng thống Nga cũng khẳng định, Nga và Triều Tiên hầu như không có mối quan hệ về kinh tế: "Chúng tôi xuất khẩu khoảng 40.000 tấn dầu sang Triều Tiên, không có công ty lớn nào đang cung ứng cái gì cho Triều Tiên, chỉ có các công ty nhỏ. Đây là con số không, hầu như chẳng có gì. Không hợp tác, không có gì để nói và bàn luận ở đây cả".

Theo ông Putin, một giải pháp cân bằng cho vấn đề Triều Tiên có thể và phải được tìm ra thông qua đối thoại. Tất cả các phương án khác đều rất "nguy hiểm và chết chóc". Ông cho rằng việc tấn công Triều Tiên là điều mà người ta có thể làm nhưng sự thành công của việc đó thì không có gì đảm bảo.

Mây phóng xạ phát tán từ bom H Triều Tiên - Mô phỏng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại