"Mệt với quân Nga và Iran 24/7", Israel kêu gọi Mỹ chiến đấu tích cực hơn ở Syria

Ngọc Anh |

Bộ trưởng Quốc phòng Israel mới đây kêu gọi Mỹ tham chiến tích cực ở Syria vì Israel đang phải cố gắng để đối phó với quân "Nga, Iran, cả quân Thổ Nhĩ Kỳ và Hezbollah 24/7".

Bộ trưởng uốc phòng Israel, ông Avigdor Lieberman, mới đây đã kêu gọi Washington tham gia nhiều hơn trên chiến trường Syria – nơi người Israel cho rằng Tổng thống Bashar Assad "đang thắng thế".

Vị Bộ trưởng đã giải thích cho lời kêu gọi Mỹ tham gia nhiều hơn ở Syria là vì Israel đang phải cố gắng để đối phó với quân "Nga, Iran, cả quân Thổ Nhĩ Kỳ và Hezbollah".

"Chúng tôi hy vọng rằng Mỹ sẽ hoạt động nhiều hơn ở Syria nói riêng và Trung Đông nói chung. Ở phía Bắc, chúng tôi đang phải đối mặt với quân Nga, Iran, cả Thổ Nhĩ Kỳ và Hezbollah. Công chúng không biết hết mọi thứ và đây là điều tốt. Nhưng chúng tôi đã phải đầu tư và nỗ lực 24 tiếng mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần", ông Lieberman trả lời phỏng vấn trang Walla News của Israel vào ngày 3/10.

Tiếp theo, Bộ trưởng Quốc phòng Israel bày tỏ quan ngại rõ ràng rằng "bất chấp mọi thứ, Assad đang thắng trên chiến trường". Ông cũng gọi tình hình ở Syria hiện này là "một trong những điều vô lý nhất".

Cũng theo vị Bộ trưởng cực hữu của Israel, "đột nhiên mọi người trở nên gần gũi hơn với ông Assad", bao gồm cả những nước phương Tây đang "xếp hàng" để lấy lòng Tổng thống Syria.

Bộ trưởng Lieberman – người nổi tiếng vì lập trường cứng rắn với Iran cũng đã chỉ ra một kịch bản không dễ chịu khác, đó là tình hình tại Syria hiện nay đã dẫn tới việc củng cố rộng rãi vị thế của người Iran.

Dù Israel không tham gia vào cuộc chiến tranh ở Syria, nhưng họ từ lâu đã quan ngại rằng các diễn biến chiến sự sẽ khiến những đối thủ chính của Israel – trong đó có Iran và lực lượng Hezbollah (một lực lượng bị Israel liệt vào danh sách ‘khủng bố’) – giành được chỗ đứng và trở nên có tiếng nói ở Syria.

Lấy lý do "các tên lửa nhầm mục tiêu" từ Syria đã bay sang Israel, Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) một vài lần đã tấn công vào các mục tiêu là quân đội chính phủ Syria và các đồng minh.

Quân đội Israel cũng từng tấn công các đoàn xe quân sự trên lãnh thổ Syria với lý do chúng đang vận chuyển vũ khí cho Hezbollah.

Trong diễn biến mới đây ở khu vực, Israel ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập nhà nước riêng của người Kurd, bất chấp cuộc trưng cầu này đã bị các nước khác lên án.

Thủ lĩnh của lực lượng Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, cho rằng việc người Kurd giành độc lập là một mối đe dọa đối với cả khu vực và gọi cuộc trưng cầu dân ý nói trên là một phần của kịch bản do Mỹ và Israel dựng lên nhằm đẩy các nước trong khu vực ở Trung Đông trở lại hỗn loạn bằng việc gieo mầm sự chia rẽ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại