Tình người trong vụ xả súng đẫm máu: Dân Mỹ đoàn kết, xếp hàng dài hiến máu ở Las Vegas

An Sơn |

Nhiều người dân và khách du lịch tại Las Vegas đã chọn ở lại thành phố này sau khi nghe tin xảy ra vụ xả súng tại lễ hội âm nhạc xảy ra vào hôm 1/10, thay vì rời khỏi đi nơi khác.

Tình người trong hỗn loạn

Theo New York Times, nhiều người đã quyên góp thức ăn và nước uống, động viên các nạn nhân thông qua những chiếc chăn ấm, tiền và hiến tặng máu.

Hàng dài người xếp hàng để chờ hiến tặng máu hình thành từ lúc bình minh ngày 2/10 bên ngoài các trung tâm hiến máu và ngân hàng máu do United Blood Services điều hành. Đồ uống đóng chai, thực phẩm và các mặt hàng tiếp liệu khác được xếp chồng lên nhau trên sàn nhà và bàn tại Trung tâm Thomas & Mack, một sân vận động trong khuôn viên Đại học Nevada.

Trung tâm này nằm gần với khu nghỉ dưỡng và sòng bài Vịnh Mandalay, nơi tay súng Stephen Paddock đã xả đạn vào một lễ hội âm nhạc ngoài trời, khiến cho hàng nghìn người rơi vào cảnh phải trốn chạy vào đêm chủ nhật tuần trước.

Ít nhất 59 người thiệt mạng và 527 người bị thương. Một số người sống sót đã phải trú ẩn trong khu vực bóng tối ở trung tâm.

Theo sau những người chạy trốn khỏi sợ hãi là những người sẵn sàng giúp đỡ.

Ngày 2/10, bà Jarrett Peper, một nhân viên lễ tân ở trung tâm, đến làm việc ngay trước 8 giờ sáng và thấy đã có sẵn nhiều đồ dùng cho những người trú ẩn ở đó. Vào sáng cùng ngày, nhiều chiếc chăn, cà phê và bánh rán đã được mang đến để đóng góp.

Bà Peper trả lời trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, "Trong cả buổi sáng, những chiếc chăn, thức ăn và nước uống và rất nhiều người đến để sẵn sàng giúp đỡ."

[VIDEO] Người dân xếp hàng hiến máu cho các nạn nhân vụ xả súng ở Las Vegas

"Thật là không thể tin được, hoàn toàn không thể tin được," bà thốt lên. "Khi có một bi kịch như thế xảy ra, mọi người đều quan tâm và điều đó mang mọi người xích lại gần với nhau hơn."

Trên phương tiện truyền thông xã hội, mọi người đã đăng những hình ảnh từ các trang web hiến máu xung quanh khu vực Las Vegas cũng như các thành phố khác ở bang Nevada và chia sẻ địa điểm nơi mọi người có thể đến hiến tặng máu.

Các tuyến đường dọc xung quanh khu nhà và các phòng đợi của ngân hàng máu đã được lấp đầy với nhiều người đang đứng hoặc ngồi chờ.

Đường dây hỗ trợ liên tục

Văn phòng Cảnh sát Las Vegas đã cung cấp một danh sách các trung tâm quyên góp trên Twitter và nó đã được lan tỏa đi khắp nơi. Một số người dùng Twitter thắc mắc rằng liệu họ có thể hiến máu từ một đất nước khác, hay họ sẽ phải chờ đợi mất bao lâu nếu họ vừa có một hình xăm mới hoặc gần đây đã đi hiến máu.

Tại một trong những địa điểm của United Blood Services ở Las Vegas, một phóng viên của KVVU-TV ước tính rằng hàng dài người chờ đợi để hiến máu kéo dài tận ba con đường.

Một số người hiến tặng đã đứng xếp hàng từ lúc 2 giờ sáng tại trung tâm Las Vegas - Julie Scott, phát ngôn viên của United Blood Services cho biết.

Những người đến sớm đã không rời khỏi chỗ của họ ngay cả khi được thông báo rằng các trung tâm sẽ không mở cửa cho đến 7 giờ sáng, bà cho biết.

"Nhiều người trong số họ đã tiếp tục ở lại sau khi hiến máu xong, và bây giờ lại trở thành tình nguyện viên đi phát nước uống cho những người khác đang xếp hàng", bà Scott nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Tình người trong vụ xả súng đẫm máu: Dân Mỹ đoàn kết, xếp hàng dài hiến máu ở Las Vegas - Ảnh 2.

Dóng người tình nguyện ngay giữa đêm. Ảnh: Twitter/NYT

Bà cho biết thêm U.B.S. đã cung cấp 200 đơn vị máu - mỗi đơn vị khoảng một pint (khoảng gần 0,5l) vào sáng sớm ngày mùng 2 đến Trung tâm Y tế Đại học Las Vegas. Những đơn vị máu này không được lấy từ những người vừa hiến tặng, bởi vì quá trình này mất từ ​​24 đến 36 giờ để đưa máu qua xét nghiệm sau khi được hiến tặng.

Julie Scott nói: "Khi những bi kịch xảy ra, máu trên ngăn kệ [trong các ngân hàng máu] sẽ cứu lấy mạng sống của bệnh nhân, và chúng tôi cần mọi người quay lại và bổ sung thêm vào nguồn máu dự trữ".

Mọi người cũng đã quyên góp tiền. Steve Sisolak, chủ tịch Ủy ban Quận Clark ở Las Vegas đã bắt đầu một chiến dịch gây quỹ trực tuyến. Đến 15h, chiến dịch đã thu được hơn 850.000 đô la.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại