Sau cơn bạo bệnh, NSƯT Minh Vương lần đầu tiên làm Lễ giỗ Tổ hoành tráng

Nguyễn Huy |

Hằng năm, đến ngày giỗ Tổ, NSƯT Minh Vương thường nấu mâm cơm cúng tại nhà. Sau đó, ông đến các sân khấu chia vui cùng đồng nghiệp. Riêng năm nay thì khác...

Năm nay, để đánh dấu ngày NSƯT Minh Vương vượt qua bệnh tật, hồi sinh từ cõi chết, con trai ông - Nguyễn Minh Quốc Nam khuyên cha tổ chức tiệc mừng tại chính nhà hàng do anh làm chủ trên đường Phạm Ngọc Thạch.

Ngỡ rằng đây chỉ là bữa tiệc nhỏ gọn và ấm cúng, nào ngờ hằng trăm nghệ sỹ thuộc thế hệ NSƯT Minh Vương, đàn em và đàn cháu của ông nhiệt tình đến ủng hộ.

Trong số những nghệ sỹ thành danh có NSƯT Giang Châu, NSƯT Thanh Tuấn, NSƯT Thanh Điền, NSƯT Thanh Kim Huệ, NSƯT Chí Tâm, nghệ sỹ Bảo Anh, nghệ sỹ Minh Tiến, nghệ sỹ Chí Hải, cùng nhiều nghệ sỹ cùng thời hát đoàn Kim Chung và Việt Nam Minh Vương.

Trẻ hơn có NSƯT Thoại Mỹ, danh hài Tấn Beo, danh hài Hồng Tơ, Lê Giang, đạo diễn phim Loto Huỳnh Tuấn Anh, đạo diễn phim "Quý cô tuổi dần" Lê Văn Thảo ... Tất cả các đều lên sân khấu hát cải lương và tân nhạc mừng ngày giỗ Tổ nghiệp.

Sau cơn bạo bệnh, NSƯT Minh Vương lần đầu tiên làm Lễ giỗ Tổ hoành tráng - Ảnh 1.

NSƯT Thoại Mỹ hát trong ngày mừng Lễ giỗ Tổ do Minh Vương tổ chức.

Sau cơn bạo bệnh, NSƯT Minh Vương lần đầu tiên làm Lễ giỗ Tổ hoành tráng - Ảnh 2.

Danh hài Lê Giang và đạo diễn Lê Văn Thảo

Sau cơn bạo bệnh, NSƯT Minh Vương lần đầu tiên làm Lễ giỗ Tổ hoành tráng - Ảnh 3.

NSƯT Minh Vương cùng các đồng nghiệp chụp hình kỷ niệm.

Chia sẻ với phóng viên tại buổi tiệc diễn ra tối qua, ngày 1-10, NSƯT Minh Vương nói: "Tôi bất ngờ vì có nhiều nghệ sỹ đến chia vui cùng mình. Lúc đầu tôi nghĩ chỉ vài chục người đến, nào ngờ có đến gần 200 anh em nghệ sỹ đến tưởng niệm Tổ nghiệp. Đây là động lực để năm sau tôi tiếp tục tổ chức mừng Tổ nghiệp tại chốn riêng của mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại