Kiatisak nói gì về chuyện sang Việt Nam làm HLV ĐTQG?

Lupo |

Ngay sau khi từ chức tại CLB Port FC, Kiatisak đã trở thành ứng cử viên cho chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam.

Sau khi rời cương vị HLV trưởng ĐTQG Thái Lan, Kiatisak chuyển sang dẫn dắt CLB Port FC. Tuy nhiên, quãng thời gian ở đội bóng này của "Zico Thái" không thực sự suôn sẻ. Đội bóng dưới quyền ông liên tiếp hòa và thua, quanh quẩn ở nửa dưới BXH Thai League.

Trước tình thế đó, Kiatisak đã nhận trách nhiệm về mình và chủ động xin từ chức. Rất nhanh chóng, cựu cầu thủ HAGL trở thành ứng cử viên cho vị trí HLV ĐT Việt Nam.

Trả lời trên Zing về vấn đề này, "Zico Thái" cho biết: "Tôi cũng nghe được thông tin là VFF và CĐV Việt Nam cũng có ý định muốn mời tôi làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Thực sự, tôi khá vui khi nghe tin đó, nhưng hiện nay thì tôi chưa nhận được tin nhắn hay trao đổi chính thức nào từ VFF".

Kiatisak nói gì về chuyện sang Việt Nam làm HLV ĐTQG? - Ảnh 1.

Kiatisak sẽ trở thành HLV mới của ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam?

Kiatisak cũng không nhắc đến mức lương hay việc có mang bộ sậu quen thuộc gồm các trợ lý, bác sĩ đi theo nếu sang Việt Nam hành nghề hay không.

Trong 4 năm làm HLV ĐTQG và U23 Thái Lan, Kiatisak đã góp phần vực dậy thành công nền bóng đá xứ Chùa Tháp. Ông giành 2 chức vô địch AFF Cup (2014, 2016), 1 HCV SEA Games (2013), lọt vào bán kết Asian Games 2014 và vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại