Nếu rước Hữu Thắng, bầu Đức có bạc bẽo với "quý nhân" của HAGL?

Nam Đàn |

Có thông tin Hữu Thắng sẽ về làm HLV trưởng HAGL. Nếu đó là sự thật thì quả là sự bạc bẽo với đương kim HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Hữu Thắng "thượng sơn", không phải chuyện đùa

Lãnh đạo của HAGL phủ nhận thông tin Hữu Thắng có thể về làm HLV trưởng thay cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Tuy nhiên, rất nhiều người đang bán tín bán nghi chuyện cựu HLV trưởng của ĐT Việt Nam "thượng sơn".

Thực tế, chuyện Hữu Thắng lên làm HLV trưởng ĐTQG là nhờ nhận được sự hậu thuẫn rất lớn của ông Đoàn Nguyên Đức, vốn là phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam và cũng là chủ tịch CLB HAGL.

Có thể nhận thấy điều đó qua chuyện bầu Đức lên tiếng bảo vệ Hữu Thắng bị dư luận "ném đá" sau thất bại tại SEA Games 29. Ông Đức không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình khi Hội đồng HLV QG chê Hữu Thắng "trình" kém. Thậm chí, ông đòi "xóa sổ" hội đồng HLV QG.

Nếu rước Hữu Thắng, bầu Đức có bạc bẽo với quý nhân của HAGL? - Ảnh 1.

HLV Hữu Thắng có quan hệ tốt với các cầu thủ HAGL.

Hữu Thắng đang trong giai đoạn nghỉ ngơi sau những thất bại cùng ĐTQG. Chắc chắn, nhà cầm quân gốc Hà Tĩnh này sẽ trở lại với bóng đá.

Dù không thành công trong thời gian qua nhưng Hữu Thắng đang có khá nhiều sự mời chào từ các đội bóng khác. SLNA là một trong số đó bởi từ ngày Hữu Thắng ra đi thì đội bóng này vẫn chưa tìm ra người đủ uy quyền để lèo lái.

Từ mối quan hệ khăng khít nói trên, nhiều người cho rằng bầu Đức có thể sẽ rải thảm mời Hữu Thắng lên núi để dẫn dắt Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều, Hồng Duy, Văn Thanh… vốn đã quen thuộc trong vài năm qua.

Lập luận này rõ ràng là có lý trong bối cảnh HAGL thiếu đi một chiến tướng để phục vụ cho mục tiêu cao hơn trong vài năm tới. Và thực tế, đội bóng phố Núi từng có ý định mời những HLV có đẳng cấp về dẫn dắt đội. Kiatisuk chẳng hạn.

Bầu Đức có bạc bẽo với Tuấn "mát" không?

Thực tế, có một giai đoạn, các CĐV của HAGL đã từng yêu cầu bầu Đức "trảm" HLV Nguyễn Quốc Tuấn vì thành tích bết bát của đội nhà.

Cụ thể, sau 2 trận thua liên tiếp trước Cần Thơ và FLC Thanh Hóa ở vòng 15 và 16, V-League 2015, HAGL đã tụt xuống vị trí 11/14 đội, một tình thế mà nhiều CĐV đội bóng này cho rằng đó là thảm họa khó lường.

Lãnh đạo của HAGL đã đứng ngồi không yên và họ đã bắt tay tìm kiếm những cái tên mới để "phòng hờ". Thế nhưng, HAGL đã trở lại và đã chơi khá tốt. Cho đến thời điểm này, dù vẫn xếp vị trí 11/14 với 20 điểm có được tuy nhiên cửa trụ hạng của CLB Phố núi là khá sáng.

Nếu rước Hữu Thắng, bầu Đức có bạc bẽo với quý nhân của HAGL? - Ảnh 3.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn là người có công với HAGL.

Dưới triều đại của HLV Nguyễn Quốc Tuấn, HAGL chơi không đẹp như sự kỳ vọng. Tuy nhiên, sự thay đổi của ông Tuấn "mát" đã giúp cho đội bóng tốt hơn trong bối cảnh hiện tại.

Nên nhớ, ông Tuấn từng được xem là "quý nhân" của HAGL ở mùa giải 2015. Khi đội bóng đang mấp mé bên bờ vực, bầu Đức đã quyết định cho HLV Guilaume Graechen nghỉ việc sau vòng 21 để đưa ông Tuấn lên thay.

Chính ông Tuấn đã dẫn dắt HAGL từ trong tâm bão về đến bến bờ bình yên với 3 trận thắng liên tiếp trước SLNA, Đồng Nai và HN.T&T (nay là Hà Nội FC). Hay nói vui như dân trong nghề, đó là cú "vượt ngục" ngoạn mục của ông Tuấn "mát" và các học trò.

Với con người của HAGL hiện tại, có là ai đi nữa thì cũng rất khó để đưa đội bóng này lên một tầm cao mới, nếu không có thêm sự đầu tư. Chẳng hạn như tuyển ngoại binh chất lượng cao.

Nếu rước Hữu Thắng, bầu Đức có bạc bẽo với quý nhân của HAGL? - Ảnh 4.

Với lực lượng HAGL hiện tại, nếu không bổ sung thêm tân binh chất lượng thì khó lòng nâng tầm đẳng cấp.

Ông Tuấn "mát" đã rất khéo co và nói gì thì nói, HAGL khó có thể tìm ra người thích hợp hơn nhà cầm quân này ở thời điểm hiện tại. Vậy nên, nếu nói chuyện rước Hữu Thắng về núi vào lúc này, e rằng sẽ quá bạc bẽo cũng như không có sự công bằng với ông Tuấn.

Về câu chuyện có thể bị mất ghế HLV trưởng bất kỳ lúc nào, ông Tuấn chỉ chia sẻ rằng: "Tôi là người của HAGL. Tôi sẽ không bàn luận đến chuyện ai thay thế tôi hay như thế nào. Tôi chỉ biết làm tốt công việc hiện tại và hết. Như đã nói, có là gì đi nữa thì tôi cũng là người của HAGL. Vì thế, nếu phân công nhiệm vụ gì đi nữa thì tôi cũng sẵn sàng".

Đúng, ông Tuấn là người của HAGL và nếu có bị điều chuyển xuống làm trợ lý, thậm chí HLV thủ môn đi nữa thì ông cũng phải chịu bởi ông chẳng có sự lựa chọn nào khác. Nếu Hữu Thắng về HAGL thì chỉ biết tiếc lẫn buồn cho ông Tuấn "mát"...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại