Ông Trump chê thỏa thuận hạt nhân là "bẽ mặt", đại biểu Iran không thèm đeo tai nghe theo dõi

Tất Đạt |

Trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc sáng 19/9 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dùng nhiều lời lẽ khắc nghiệt để chỉ trích Iran với các cáo buộc hạt nhân của nước này.

Sau phần phát biểu liên quan đến Triều Tiên và chỉ trích lãnh đạo Kim Jong Un đang có hành động "tự hủy hoại" quốc gia của mình, ông Trump chuyển sang công kích nhằm vào Iran.

Trình bày trước Đại hội đồng LHQ, ông Trump cho rằng Iran không chỉ vi phạm các thỏa thuận hạt nhân mà còn "lôi kéo và làm suy đồi" các quốc gia khác. Dưới con mắt của ông, chính phủ Iran đã suy thoái, và là nguyên nhân khiến người dân Iran phải chịu khổ cực.

"Thay vì sử dụng các nguồn lợi thu được từ dầu mỏ, Iran đang đầu tư ngân sách vào các khoản hỗ trợ Hezbollah và các nhóm khủng bố khác, làm thiệt mạng hàng nghìn người dân Hồi giáo vô tội và tấn công các nước láng giềng Ả Rập lân cận," tổng thống Mỹ nói.

"Chúng ta không thể tiếp tục để một quốc gia 'sát nhân' gây bất ổn cho khu vực... Chúng ta cũng không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ việc Iran che giấu các chương trình hạt nhân."

Ông Trump chê thỏa thuận hạt nhân là bẽ mặt, đại biểu Iran không thèm đeo tai nghe theo dõi - Ảnh 1.

Ông Trump chê thỏa thuận hạt nhân là bẽ mặt, đại biểu Iran không thèm đeo tai nghe theo dõi - Ảnh 2.

Phản ứng của đại biểu Iran tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khi ông Trump phát biểu

Ông Trump cũng nhắc tới thỏa thuận hạt nhân đạt được giữa Iran và nhóm P5+1, và thẳng thừng tuyên bố đây là "sự bẽ mặt" dành cho nước Mỹ.

"Đã tới lúc Mỹ và các quốc gia trên thế giới cùng nhau yêu cầu Iran ngừng theo đuổi các kế hoạch 'chết chóc và tàn khốc'. Đã tới lúc chính phủ Iran giải thoát cho người dân Mỹ và người dân trên thế giới khỏi nỗi ám ảnh hạt nhân. Trên hết, Iran hãy ngừng các hoạt động hỗ trợ khủng bố, bắt đầu thực sự phục vụ cho lợi ích của người dân Iran cũng như tôn trọng chủ quyền của các nước láng giềng."

Ông Trump kết luận: "Một quốc gia chèn ép người dân sẽ không có kết quả tốt. Một khi ngày ấy tới, chúng ta sẽ xem liệu người dân Iran sẽ đưa ra quyết định như thế nào, và Iran có thể trở về với nền văn hóa phong phú, kinh tế vững mạnh như trước hay không?"

Trước những cáo buộc của ông Trump, đại diện của Iran tại buổi họp ít biểu lộ cảm xúc, và cũng không sử dụng hệ thống phiên dịch qua tai nghe như các đại biểu khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại