Ba người bị CA triệu tập vì giúp tử tù Nguyễn Văn Tình bỏ trốn là ai?

Hoàng Hải |

Sau khi tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình bị bắt, 3 người khác cũng đã bị cơ quan công an triệu tập vì đã có hành vi che giấu, tiếp tay cho đối tượng này bỏ trốn.

Ai là người giúp Lê Văn Tình bỏ trốn?

Theo kết quả điều tra của cơ quan công, sau khi bỏ trốn khỏi trại tạm giam T16, tử tù Nguyễn Văn Tình (trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) đã liên lạc với nhiều người thân trong gia đình và cả bạn bè nhờ giúp đỡ.

Trong đó, Tình đã về nhà một người thân ở xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội rồi mượn chiếc xe máy nhãn hiệu Honda để bỏ trốn.

Khi bỏ chạy tới khu vực huyện Kỳ Sơn (Hoà Bình), Tình đã mượn một chiếc xe máy khác nhãn hiệu Honda Wave của người họ hàng bên gia đình ngoại, thay quần áo rồi bỏ trốn đến khu vực huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình để tìm cách gặp đồng bọn ở khu vực Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Ba người bị CA triệu tập vì giúp tử tù Nguyễn Văn Tình bỏ trốn là ai? - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Tình thời điểm mới bị bắt.

Sau khi Nguyễn Văn Tình bị cơ quan công an bắt giữ, ba người có quan hệ họ hàng với đối tượng là Nguyễn Văn Hạnh (SN 1972), Nguyễn Văn Việt (SN 1985), Nguyễn Văn Ba (SN 1989 cùng trú tại xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) đã bị cơ quan công an triệu tập vì có hành vi che giấu, tiếp tay cho Tình bỏ trốn.

Trao đổi với PV vào trưa 18/9, ông Ngô Văn Quyền - Chủ tịch UBND xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn cho biết, 3 người trên đều là họ hàng thân thiết của tử tù Nguyễn Văn Tình.

Họ được cơ quan công an đưa về trụ sở làm việc từ chiều ngày 16/9, đến hôm nay vẫn chưa được cho về.

Ông Quyền cũng cho biết, trong ba người này thì có Nguyễn Văn Hạnh là cậu ruột của Tình, hai người kia gồm Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Văn Ba là hai anh em ruột và cũng là con nhà bác ruột bên ngoại của Tình.

Tại địa phương họ là những người bình thường, không gây ảnh hưởng đến ai bao giờ, chấp hành quy định tại địa phương. Có thể vì quan hệ máu mủ và thiếu hiểu biết pháp luật nên đã có hành vi giúp đỡ Tình.

Tuy nhiên, việc giúp đỡ này đã khiến chính những người này vi phạm quy định của pháp luật.

Ba người bị CA triệu tập vì giúp tử tù Nguyễn Văn Tình bỏ trốn là ai? - Ảnh 2.

Lực lượng Công an truy bắt tình trong quá trình đối tượng bỏ trốn ở địa bàn huyện Mai Châu.

Ông Quyền thông tin thêm, trước kia xã Yên Trung (nay là xã Yên Trung, huyện Thach Thất, TP. Hà Nội) và xã Yên Quang (nay là xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình) cùng nằm trong danh sách các xã của huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Đến năm 2008, các xã này đã tách ra khỏi địa giới hành chính của huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Trinh sát kể chuyện bắt Thọ "Sứt"

Còn đối với nhiều người dân sinh sống ở khu vực phố Hóp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương sẽ khó có thể quên được giây phút các chiến sỹ công an hình sự vây bắt tử tù trốn trại Lê Văn Thọ vào chiều 16/9.

Sự việc diễn ra chớp nhoáng, khiến nhiều người dân ở đây nghĩ lực lượng công an đang truy bắt một tên tội phạm liên quan đến ma tuý. Chỉ giây lát sau, nhiều người mới ngỡ ngàng nhận ra kẻ bị bắt là Lê Văn Thọ - tử tù bỏ trốn khỏi trại tạm giam T16 vào đêm 10/9, đặc biệt nguy hiểm.

Chia sẻ về quá trình truy bắt Thọ "Sứt" vào chiều 16/9, một trinh sát chia sẻ: Dọc chặng đường theo sát Thọ "sứt", nhiều phương án đánh bắt được đưa ra.

Ba người bị CA triệu tập vì giúp tử tù Nguyễn Văn Tình bỏ trốn là ai? - Ảnh 3.

Lê Văn Thọ bị bắt giữ vào chiều 16/9.

Thời điểm, địa điểm được anh em trong tổ đánh án bàn bạc khá kỹ lưỡng. Tất cả đều dự đoán, rất có thể trên người Thọ "sứt" có hàng nóng, nếu không tổ chức đánh bắt nhanh gọn, rất khó khăn và thậm chí dễ gây tổn thất cho lực lượng.

Nguy hiểm hơn, nếu bắt tại những đoạn đường vắng vẻ, rất có thể hắn sẽ khống chế tài xế taxi làm con tin để tìm đường tẩu thoát thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Vừa theo dõi, vừa bàn kế hoạch và tất cả đã thống nhất bắt Lê Văn Thọ tại khu chợ Hóp (Nam Hồng, Nam Sách, Hải Dương). Nơi này giao thông đông đúc, xe taxi sẽ không thể di chuyển nhanh. Phương án là đánh bắt bất ngờ.

Xe taxi chở Thọ "sứt" vừa lọt vào điểm phục kích, 5 xe máy của anh em trinh sát áp sát giống hệt những người tham gia giao thông.

Chiếc xe vừa dừng bánh sau khi có chướng ngại vật, cùng lúc với tiếng súng chỉ thiên, trinh sát Ph., áp sát kính hậu xe. Nhanh như một tia chớp, anh đấm thẳng vào phía tấm kính xe, đồng thời nhanh chóng khóa chặt tay đối tượng, không cho hắn kịp định thần.

Cùng lúc đó, anh em khác đồng loạt phá cửa khống chế lôi đối tượng ra khỏi xe. Mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch. Thọ "sứt" đã bị khống chế. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra thì đã bị ghì chặt xuống mặt đường, bị khóa chặt tay đưa đi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại