Hâm mộ tên sát nhân hàng loạt, gã trai giết mẹ, chôn xác dưới hiên nhà

Anh Phạm |

Thần tượng của người con trai là tên sát nhân khét tiếng John Gacy - kẻ từng giết hại nhiều người và chôn xác nạn nhân trong sân nhà.

Mới đây, cảnh sát bang Alabama, Mỹ đã bắt giữ hai nghi phạm Nathaniel Sebastian, 32 tuổi và Doris Clark, 81 tuổi trong vụ mất tích của bà Susan Mayo hồi tháng Sáu vừa qua. Trong đó, Nathaniel Sebastian, tức con trai nạn nhân Mayo bị buộc tội giết người, còn bị cáo Doris Clark – mẹ nạn nhân Mayo – bị buộc tội cản trở điều tra.

Cảnh sát trưởng Paul Burch cho biết: "Chúng tôi đã đến nhà nạn nhân theo lệnh khám xét bổ sung đặc biệt, tập trung ở vị trí hiên trước của ngôi nhà. Tuy nhiên, khi bị cáo Nathaniel Sebastian nhận ra ý định của chúng tôi, anh ta đã thú nhận: ‘Các anh đã phát hiện ra rồi à. Đúng là xác mẹ tôi đang ở dưới hiên nhà đấy.’"

Hâm mộ tên sát nhân hàng loạt, gã trai giết mẹ, chôn xác dưới hiên nhà - Ảnh 1.

Bị cáo Doris Clark

Sau hàng giờ tìm kiếm và đào bới, cảnh sát đã phát hiện một thùng phi loại 55 gallon (khoảng 208 lít) cùng với thi thể đã phân hủy của một người phụ nữ được chôn dưới hiên nhà Sebastian. 

Cảnh sát cho rằng cách thức giết người và phi tang thi thể này rất giống hành động của kẻ sát nhân liên hoàn khét tiếng thế kỷ 20 – John Gacy – kẻ từng sát hại ít nhất 33 nam thanh niên và bé trai, sau đó chôn xác nạn nhân tại nhà riêng của hắn tại bang Illinois. Nathaniel Sebastian cũng từng thừa nhận rằng anh ta hâm mộ tên sát nhân này trên mạng xã hội.

Hâm mộ tên sát nhân hàng loạt, gã trai giết mẹ, chôn xác dưới hiên nhà - Ảnh 2.

Tên sát nhân hàng loạt John Gacy

Kết quả giám định pháp y cho thấy bà Mayo đã tử vong một tuần trước khi cảnh sát nhận được thông báo mất tích từ một người con khác của nạn nhân. Cảnh sát trưởng Burch cho rằng Sebastian đã thao túng các anh em hắn để có thêm thời gian phi tang thi thể và bằng chứng liên quan. Cảnh sát cũng bắt giữ đ Doris Clark - bà ngoại của Sebastian - được cho là có tham gia trong quá trình phi tang thi thể. 

Trước đó, nghi can Nathaniel Sebastian cũng từng bị bắt vì tội biểu tình và cản trở hoạt động của các nhà chức trách. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra động cơ của bị cáo.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại