Phá vỡ truyền thống, "tướng ngựa ô" trở thành tân Tư lệnh lục quân PLA

Thủy Thu |

Theo Hoàn cầu, việc bổ nhiệm Hàn Vệ Quốc vào vị trí Tư lệnh lục quân chứng tỏ PLA mong muốn tiến hành chiến lược cải cách mạnh mẽ quân chủng lục quân.

Mới đây, truyền thông Bắc Kinh đưa tin, Thượng tướng Trung Quốc - Tư lệnh chiến khu trung tâm Hàn Vệ Quốc nhận chức Tư lệnh lục quân, thay cho ông Lý Tác Thành - hiện được thăng chức Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).

Đây là lần thăng cấp lần thứ ba của ông Hàn trong thời gian khoảng thời gian hai năm (từ tháng 7/2015 - 8/2017).

"Điều này cho thấy, Hàn Vệ Quốc đã trở thành "Thượng tướng hai lớp" - chỉ người đứng đầu một quân chủng và một chiến khu - đầu tiên sau đợt cải cách lần này", Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) bình luận.

Theo Nhật báo Bắc Kinh, ngày 31/8, Tư lệnh lục quân Hàn Vệ Quốc đã tham gia và phát biểu tại buổi bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ 9 đảng cộng sản Trung Quốc khu Vệ Thú (Bắc Kinh).

Trước đó, vào tháng 2/2016, tại đại hội thành lập chiến khu PLA, trong năm Tư lệnh chiến khu tới tham dự, Hàn Vệ Quốc là Tư lệnh chiến khu duy nhất có xuất phát điểm từ Phó tư lệnh quân khu.

Phá vỡ truyền thống, tướng ngựa ô trở thành tân Tư lệnh lục quân PLA - Ảnh 1.

Hàn Vệ Quốc xuất hiện tại lễ kỷ niệm 90 thành lập PLA.

Ngoài ra, Hàn Vệ Quốc chính là Tổng chỉ huy phụ trách cuộc diễu binh Chu Nhật Hòa nhân kỷ niệm 90 năm thành lập PLA hồi tháng 7 vừa qua.

Thực tế, thông tin cá nhân của ông Hàn không được tiết lộ nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng tại Trung Quốc. Theo tài liệu công khai, ông này sinh năm 1956, tốt nghiệp chuyên ngành Chỉ huy chiến dịch liên hợp, Đại học Quốc phòng và hiện có thêm bằng Thạc sĩ quân sự.

Hàn Vệ Quốc từng là Quân đoàn trưởng quân đoàn 12 quân khu Nam Kinh và Phó tư lệnh quân khu Bắc Kinh.

Tháng 7/2015, Hàn từ Thiếu tướng trở thành Trung tướng. Tháng 7/2017, ông này tiếp tục được thăng từ Trung tướng lên hàm Thượng tướng.

Giới phân tích cho rằng, đây là tốc độ thăng tiến nhanh nhất của một Thượng tướng tại ngũ, cũng như đã phá vỡ tiền lệ thăng cấp trong hệ thống PLA.

Bên cạnh đó, ông này còn được giới truyền thông Trung Quốc mệnh danh là "tướng quân ngựa ô trong cuộc cải cách vĩ đại trong lịch sử" nước này.

Trả lời phỏng vấn của Hoàn cầu, một chuyên gia đánh giá, Hàn Vệ Quốc từng là Tư lệnh chiến khu, nhiệm vụ chủ yếu là trù hoạch sách lược trên chiến trường, tham mưu chiến tranh và chiến thắng trong chiến tranh vì thế ông càng nắm rõ chiến tranh hiện đại cần một lục quân như thế nào hay làm thế nào để xây dựng một quân chủng lục quân phù hợp với yêu cầu của chiến tranh hiện đại.

Bởi theo chuyên gia này, hiện lục quân Trung Quốc còn tồn tại điểm yếu kém hơn so với các quân chủng binh chủng khác trong tác chiến liên hợp.

"Lần điều chuyển chức vụ lần này của Hàn Vệ Quốc cho thấy, quân đội Trung Quốc đang hướng đến mục tiêu xây dựng quân chủng lục quân theo hình thức mới. Với kinh nghiệm dày dặn, Hàn Vệ Quốc có thể nhanh chóng giúp lục quân Trung Quốc thực hiện cú chuyển mình từ truyền thống sang hùng mạnh, hiện đại và có lợi đối với các thiết kế thượng tầng khoa học, thực tế của lục quân trong tương lai và thực chiến", Hoàn cầu viết.

Truyền thông Trung Quốc hiện nay đang hy vọng rằng, với sự xuất hiện của tân Tư lệnh lục quân, lục quân Trung Quốc sẽ trở nên hùng mạnh hơn. Song song với cuộc cải cách sâu rộng của các binh chủng, lộ trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc sẽ bước vào một kỷ nguyên mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại