Đám mây kỳ dị trên bờ biển Anh khiến 150 người khó thở: Khoa học đang vào cuộc giải mã

Nguyễn Hằng |

150 người nhập viện do dị ứng mắt, khó thở, nôn mửa sau khi tiếp xúc với một đám mây hóa chất xuất hiện trên bờ biển nước Anh.

Cuối tháng 8/2017, một đám mây hóa chất kỳ lạ xuất hiện trên bãi biển Birling Gap, thuộc hạt East Sussex (Anh) khiến cho 150 người phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng "bùng phát" nhiều triệu chứng lạ.

Đám mây kỳ dị trên bờ biển Anh khiến 150 người khó thở: Khoa học đang vào cuộc giải mã - Ảnh 1.

Đám mây xuất hiện đột ngột, mang theo nhiều hóa chất khiến nhiều người bị ngộ độc. Ảnh: Reuters

Theo đại diện của bệnh viện đa khoa Eastbourne cho biết, bạn đầu chỉ có 6 bệnh nhân nhập viện với một vài triệu chứng như kích ứng mắt, nôn mửa,... nhưng chỉ tính đến tối ngày 27/8, con số nạn nhân đã tăng tới hơn 100.

Hiện tại, số người nhập viện đã lên tới 150 người.

Đám mây kỳ dị trên bờ biển Anh khiến 150 người khó thở: Khoa học đang vào cuộc giải mã - Ảnh 2.

Các cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ đã đến ngay khu vực bãi biển xuất hiện đám mây lạ. Ảnh: Eddie Mitchell

Các nhà chức trách hiện đang cố gắng điều tra vụ việc hy hữu này và khuyên người dân ven biển nên đóng cửa sổ và cửa ra vào để hạn chế ảnh hưởng của đám mây hóa chất.

Đám mây kỳ dị trên bờ biển Anh khiến 150 người khó thở: Khoa học đang vào cuộc giải mã - Ảnh 3.

Nơi đám mây lạ xâm nhập. Ảnh: Reuters

Theo cảnh sát địa phương, đám mây xuất hiện trên bờ biển có mùi của khí clo. Sau khi xuất hiện trên bãi biển Birling Gap, đám mây hóa chất hiện đã di chuyển về phía đông và tới thị trấn Bexhill. Số người bị thương tới 150 nên hoạt động sơ tán cũng đang được diễn ra ở khu vực Beachy Head.

Đám mây kỳ dị trên bờ biển Anh khiến 150 người khó thở: Khoa học đang vào cuộc giải mã - Ảnh 4.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân sơ tán gấp. Ảnh: Eddie Mitchell

Một số người dân sống gần bãi biển cho biết: "Đây có thể là một sự cố hóa học. Mọi người chảy nước mắt và có mùi clo trong không khí. Điều này có vẻ bất thường vì trước đó 10 phút, thời tiết còn nắng đẹp".

Trao đổi với bác sĩ, một người phụ nữ cho biết, cô đã tiếp xúc với amoniac.

Đám mây kỳ dị trên bờ biển Anh khiến 150 người khó thở: Khoa học đang vào cuộc giải mã - Ảnh 5.

Nguyên nhân sự cố này đang được tiến hành điều tra. Ảnh: Eddie Michell

Rebecca Balldock 21 tuổi cho hay: "Chúng tôi đi bơi rồi bị đau mắt dữ dội. Mọi người cứ nghĩ là do nước biển nhưng tình hình ngày càng tệ. Lúc lên bờ, chúng tôi chảy nước mắt không ngừng và gần như không thấy gì. Những người khác cũng nhanh chóng rời đi".

Tiến sĩ Simon Boxall, một giảng viên cao cấp về hải dương học tại Đại học Southampton (Anh), tin rằng đám mây có khả năng gây ra ảnh hưởng độc hại trên biển.

Tuy nhiên, hiện các nhà chức trách vẫn đang tiến hành điều tra nguồn gốc xuất phát của đám mây kỳ lạ mang theo bụi cùng một số hóa chất khiến cho hơn 100 người bị ngộ độc.

Nguồn: Livescience, TheSun

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại