Được chủ nhà giúp sức, Việt Nam sẽ dội mưa bàn thắng, "kết liễu" người Thái?

Tiểu Mã |

ĐT nữ Việt Nam đang hoàn toàn nắm trong tay quyền tự quyết để thắng đậm chủ nhà Malaysia, gián tiếp tước ngôi hậu của người Thái.

15h00 ngày 24/8: ĐT nữ Thái Lan vs Philippines

19h45 ngày 24/8: ĐT nữ Việt Nam vs Malaysia

Cuộc đua hướng tới ngôi hậu SEA Games 29 đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi Thái Lan và Việt Nam đều đang sở hữu cơ hội rất lớn giành HCV. Trước mắt hai đội sẽ là trận đấu vòng cuối cùng mang ý nghĩa quyết định.

Mặc dù đang kém về hiệu số bàn thắng so với người Thái nhưng chính thầy trò HLV Mai Đức Chung mới nắm nhiều lợi thế lớn hơn để đoạt ngôi hậu trên đất Malaysia.

Hiệu số của Thái Lan đang là +7 còn ĐT nữ Việt Nam là +5. Tuy nhiên ở lượt ở đấu cuối, Thái Lan phải đọ sức Philippines – đối thủ tương đối khó chơi còn thầy trò HLV Mai Đức Chung lại chỉ phải gặp một Malaysia quá yếu và cực kỳ bạc nhược (thua cả 3 trận, 0 điểm cùng hệ số tới -12).

Ở lượt đấu trước, trong cuộc đối đầu trực tiếp giữa Việt Nam gặp Thái Lan, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã chơi hay hơn và vượt lên dẫn trước. Đáng tiếc sau đó chúng ta đã để đội bạn gỡ hòa đầy tiếc nuối.

Song trận đấu đó phần nào cho thấy, bóng đá nữ Việt Nam không hề thua kém người Thái và chúng ta hoàn toàn xứng đáng giành ngôi hậu ở đấu trường khu vực.

So với đối thủ cạnh tranh chức vô địch Thái Lan, ĐT nữ Việt Nam còn có một lợi thế nữa nhờ lịch thi đấu bởi trận cuối cùng của người Thái diễn ra lúc 15h00 còn thầy trò Mai Đức Chung đá 19h45.

Không chỉ có lợi thế về thể lực do được đá ở khung giờ có thời tiết mát mẻ, tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể nhìn vào kết quả của Thái Lan để biết mình phải ghi bao nhiêu bàn trước Malaysia hòng đoạt mục tiêu HCV.

Được chủ nhà giúp sức, Việt Nam sẽ dội mưa bàn thắng, kết liễu người Thái? - Ảnh 2.

Tuyển nữ Việt Nam ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới Thái Lan ở lượt đấu trước.

Từ trước tới nay, bóng đá nữ Malaysia chưa bao giờ được coi là đối thủ xứng tầm với Việt Nam. Hơn nữa, sau những gì người Mã đã thể hiện ở 3 trận vừa qua thì quá khó để đối thủ này có thể làm khó Việt Nam.

Về phía tuyển nữ Thái Lan, trong ngày hôm qua (23/8), họ đã gửi kiến thị lên ban tổ chức SEA Games yêu cầu thay đổi lịch thi đấu (để được đá cùng giờ với Việt Nam) nhưng chưa có kết quả. Giống như Việt Nam, chắc chắn đây là lúc thầy trò HLV Justin Spencer đặt mục tiêu thắng đậm Philippines để bảo vệ ngôi hậu.

Với đẳng cấp vượt trội, cơ hội để Thái Lan và Việt Nam "rủ nhau thắng" đang có quá nhiều khả năng xảy ra, đồng nghĩa với việc ngôi hậu sẽ được định đoạt nhờ chỉ sợ phụ.

Bằng những lợi thế của mình đặc biệt là yếu tố tâm lý, đây là lúc tuyển nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội rộng mở hơn bao giờ hết để lật đổ người Thái, bước lên bục vinh quang trên đất Malaysia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại