Mỹ-Hàn quyết tập trận chung, Triều Tiên nói chuẩn bị xong kế hoạch tấn công đảo Guam

Thùy Dương |

Trong khi Mỹ và Hàn Quốc cử hàng chục nghìn binh sĩ rầm rập tập trận chung, cho biết nước này đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào đảo Guam thuộc lãnh thổ Mỹ và sẵn sàng tấn công trong trường hợp bị khiêu khích.

Theo kênh Sputnik (Nga), Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên tại Nga, ông Jin Jong Hyop nhấn mạnh Mỹ phải ngừng gây sức ép với Triều Tiên và khẳng định việc có xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên hay không phụ thuộc vào Mỹ.

Ông Jin Jong Hyop nói: “Như bạn biết đấy, chúng tôi đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho cuộc tấn công Guam. Mọi thứ sẽ phụ thuộc việc liệu Mỹ có hành động hợp lý hay không. Nếu họ không làm vậy, họ sẽ một lần nữa bị bẽ mặt trước cả thế giới tại bán đảo Triều Tiên”.

Ông Jin Jong Hyop kêu gọi Mỹ ngừng các hành động gây hấn và gây áp lực đơn phương.

Nhà ngoại giao Triều Tiên này cũng nói rằng Bình Nhưỡng đã đề xuất ngừng thử hạt nhân nhưng Washington đã chọn diễn tập quân sự với Seoul để đáp lại.

Ông nói: “Cách đây vài năm, chúng tôi đã đưa ra đề xuất tạm ngừng thử hạt nhân nếu Mỹ ngừng tập trận. Nhưng sau đó Mỹ đáp trả đề xuất của chúng tôi bằng cách tập trận thậm chí còn lớn hơn”.

Triều Tiên không định thảo luận về chương trình hạt nhân và tên lửa chừng nào Mỹ chưa từ bỏ chính sách gây hấn.

Tuyên bố của đại diện Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn mang tên Người bảo vệ tự do Ulchi với sự tham gia của 17.500 lính Mỹ và 50.000 binh sĩ Hàn Quốc đã khai màn vào ngày 21/8.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về hậu quả có thể xảy ra của một cuộc xung đột vì đã chọn đối đầu quân sự với Triều Tiên. Triều Tiên đang theo dõi sát sao cuộc tập trận chung và sẵn sàng tấn công phòng ngừa trong trường hợp bị gây hấn.

Ngày 21/8, phát ngôn viên tổng thống Hàn Quốc cảnh báo rằng chỉ một xung đột nhỏ giữa Mỹ và Triều Tiên cũng có thể đe dọa mạng sống của người Hàn Quốc và người nước ngoài, trong đó có cả lực lượng Mỹ đồn trú trên bán đảo Triều Tiên.

Hồi tháng 7, Nga và Trung Quốc đã đề xuất một kịch bản “đóng băng kép”, trong đó Triều Tiên ngừng thử hạt nhân và tên lửa còn Mỹ và Hàn Quốc ngừng tập trận chung. Sáng kiến bị Mỹ bác bỏ. Triều Tiên chưa có phản ứng chính thức về vấn đề này.

Căng thẳng quanh chương trình tên lửa của Triều Tiên đã bùng lên trong vài tuần gần đây sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua các biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Sau đó, Triều Tiên và Mỹ đã cảnh báo, đe dọa lẫn nhau.

Gần đây nhất, Triều Tiên tuyên bố đang cân nhắc tấn công đảo Guam của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.

Bình luận về các lệnh trừng phạt, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cam kết thực hiện các bước đi quyết định chống Mỹ. Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa “lửa cháy và thịnh nộ” nhằm vào Triều Tiên.

http://baotintuc.vn/the-gioi/myhan-quyet-tap-tran-chung-trieu-tien-noi-chuan-bi-xong-ke-hoach-tan-cong-dao-guam-20170822210250111.htm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại