Kế hoạch "điên rồ" của Nasa nhằm giải cứu Trái Đất khỏi thảm họa diệt vong

Hoa Hướng Dương |

Không chỉ điên rồ, kế hoạch này còn vô cùng mạo hiểm vì có thể phản tác dụng và đánh thức một trong những siêu núi lửa đáng sợ nhất thế giới!

Siêu núi lửa Yellowstone là một trong 4 quả bom hẹn giờ có thể gây ra đại họa diệt vong cho nhân loại. Gần đây rất nhiều vụ động đất lớn nhỏ đã xảy ra quanh khu vực này (khoảng 464 cơn địa chấn và được đánh giá là số lượng lớn nhất trong vòng 5 năm qua).

Nếu siêu núi lửa này phun trào...

Núi lửa Yellowstone (bang Wyoming, Mỹ) là một trong 4 núi lửa lớn nhất thế giới, lần hoạt động gần đây nhất của nó là cách đây 2 triệu năm. Bên dưới núi lửa là trữ lượng nham thạch khổng lồ sâu từ 19 đến 45 km.

Theo các chuyên gia, nếu nó tái hoạt động thì sẽ để lại hậu quả nặng nề cho Trái Đất mà cụ thể là có thể đưa Trái Đất quay về thời kỳ tiểu băng hà với sự biến đổi khí hậu dữ dội, đồng thời con người chỉ có thể tồn tại sau 74 ngày.

Điều này khiến nhiều chuyên gia e ngại về khả năng "thức giấc" của con quái vật này. Do đó, NASA đã lập hẳn một kế hoạch "mạo hiểm" nhằm đối phó với thảm kịch này.

Kế hoạch điên rồ và mạo hiểm của NASA

Kế hoạch điên rồ của Nasa nhằm giải cứu Trái Đất khỏi thảm họa diệt vong - Ảnh 1.

Siêu núi lửa Yellostone. Ảnh Đại học Utah.

Kế hoạch của NASA là tiến hành khoan sâu vào siêu núi lửa, sau đó bơm nước áp suất cao vào để có thể làm lạnh lớp nham thạch nóng bên dưới núi lửa.

Tuy nhiên, nó không chỉ điên rồ mà còn vô cùng nguy hiểm vì thay vào việc làm núi cho lửa ngừng hoạt động, việc khoan vào sâu bên trong có thể làm kích hoạt các đợt phun trào, từ đó đánh thức siêu núi lửa đáng sợ thay vì ngăn cản nó tỉnh lại.

Xem video:

NASA tiết lộ kế hoạch khoan vào sâu núi lửa nguy hiểm nhất thế giới. Nguồn: Đại học Utah.

Brian Wilcox, một thành viên lâu năm của Hội đồng Cố vấn NASA về Bảo vệ Hành tinh, hiện đang làm việc tại Phòng Thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) tại Viện nghiên cứu Công nghệ California.

Ông cũng chính là người viết bản báo cáo về mối nguy hiểm mà Yellostone có thể gây ra và đề xuất ra phương pháp mạo hiểm này.

"Tôi là một thành viên của Hội đồng Cố vấn NASA về Bảo vệ Hành tinh, chuyên nghiên cứu phương thức NASA đối phó với mối nguy hiểm từ thiên thạch, tiểu hành tinh nhằm bảo vệ Trái Đất". Wilcox nói trên BBC.

Kế hoạch điên rồ của Nasa nhằm giải cứu Trái Đất khỏi thảm họa diệt vong - Ảnh 3.

Bản đồ phân bố 20 siêu núi lửa trên phạm vi toàn cầu. Ảnh Maphobbyist/wikipedia.

"Tôi nhận thấy trong suốt quá trình nghiên cứu, thảm hỏa siêu núi lửa này còn đáng sợ hơn cả mối đe dọa từ thiên thạch hay tiểu hành tinh".

"Nếu bạn khoan vào phần trên của buồng dung nham và cố làm lạnh nó, điều này sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu cẩn thận khoan vào các lớp dưới thì sẽ tránh được nguy cơ kích hoạt núi lửa hoạt động".

Trái Đất có khoảng 20 siêu núi lửa mà chỉ cần chúng hoạt động là sẽ kéo theo hàng loạt sự biến đổi về khí quyển, khí hậu, môi trường và hệ sinh thái. Trong đó, siêu núi lửa Yellowstone vốn là 1 trong 4 siêu núi lửa top đầu nên điều này càng trở nên đáng sợ.

Kế hoạch điên rồ của Nasa nhằm giải cứu Trái Đất khỏi thảm họa diệt vong - Ảnh 4.

Kế hoạch khoan sấu vào "bề chứa" nham thạch bên dưới siêu núi lửa. Ảnh Dailymail.

NASA dự định sẽ khoan sâu xuống 10 km, sau đó bơm nước với áp suất cao nhằm làm lạnh nguồn dung nham bên dưới xuống khoảng 350 độ C.

Theo đó, kinh phí cho kế hoạch dự tính lên tới 3,46 tỉ đô la, nhưng NASA vẫn cân nhắc như một phương án tối ưu nhất để đối phó thảm họa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại