Tượng đài tiền tỷ gãy đổ: "Tượng mà thế thì hóa ra tượng ma nơ canh à!"

T.C |

Nhiều người đặc biệt quan tâm đến nguyên nhân tượng đài Chiến thắng Bắc Kạn gãy đổ vì đứa bé 12 tuổi đùa nghịch.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Kạn thì thời điểm xảy ra sự việc tượng gãy đổ, có 3 đứa trẻ đùa nghịch "làm xô lệch bức tượng" và đặc biệt "1 em đu lên cánh tay bức tượng đã làm bức tượng gãy đổ".

Một công trình kiên cố, vững chãi mà nguyên nhân lại do một cháu bé 12 tuổi đu bám khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.

Theo báo Thanh niên, ông Hà Văn Trường (Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao -Du lịch Bắc Kạn) nói rằng, công trình cụm tượng bị sụp đổ ở sân Nhà văn hóa tỉnh Bắc Kạn đã được nghiệm thu mỹ thuật nhưng chưa quyết toán.

"Trẻ con trèo rồi đu lên tay lên đầu tượng thì làm gì mà nó chẳng gãy", ông Trường quả quyết như vậy, đồng thời cho rằng, sau một thời gian thì lớp keo gắn các tượng không còn kết dính.

Về lý giải của ông Hà Văn Trường, ông Vi Kiến Thành (Cục trưởng Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm - Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch) bày tỏ sự không đồng tình.

"Một đứa trẻ con hay người lớn va chạm thôi mà tượng đổ thì rõ ràng là về kết cấu có vấn đề, thi công cũng có vấn đề", ông Vi Kiến Thành nói như vậy trên báo Thanh niên.

Tượng đài tiền tỷ gãy đổ: Tượng mà thế thì hóa ra tượng ma nơ canh à! - Ảnh 1.

Tượng gãy đổ. Ảnh: Báo Xây dựng

Theo ông Vi Kiến Thành, tượng gồm nhiều thới với nhau không phải khó thi công và chúng có hệ thống lõi, khớp giằng với nhau.

"Các cốt lõi có vấn đề thì nó mới rơi dễ như thế. Một cái tượng phải đảm bảo bền vững như nhà 5 tầng, thậm chí động đất nó cũng không đổ. Tượng mà thế thì hóa ra tượng ma nơ canh à!", ông nói với báo Thanh niên.

Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng khi chia sẻ trên báo VTC News cũng "không chấp nhận" được việc  tượng đài đổ sập do cháu bé đu lên. Ông Tùng đặt câu hỏi, làm gì có tượng đài nào mà 2 năm sau khi hoàn thành đã gãy đổ? 

Quả quyết rằng công trình có vấn đề, ông Tùng nói cần phải thanh tra toàn bộ kết cấu, giám định chất lượng công trình. Việc này nên do tổ tư vấn độc lập đảm nhiệm.

"Đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm về vụ việc này. Công trình tượng đài chứ không phải ngôi nhà cấp bốn hay công trình quảng cáo mà hờ hững thế được", báo VTC News dẫn lời kiến trúc sư Thanh Tùng.

Trên báo Đất Việt, anh Trần Văn Huy (Trưởng bộ phận kỹ thuật của một công ty chuyên cung cấp tượng đá ở Ninh Bình) gọi việc sập đổ ở tượng đài Chiến thắng Bắc Kạn là một sự cố hy hữu nếu không muốn nói là "lạ lùng". Bởi theo anh, tượng đài phải là công trình kiên cố, trường tồn, không thể chỉ vì một đứa bé đu lên mà đã đổ sập được.

Tượng đài tiền tỷ gãy đổ: Tượng mà thế thì hóa ra tượng ma nơ canh à! - Ảnh 2.

Cụm tượng đài chiến thắng Bắc Kạn thời điểm xảy ra sự cố. Ảnh: VOV

Được biết, cụm tượng đài xảy ra sự cố là một phần nằm trong Dự án tượng đài Chiến thắng Bắc Kạn, do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn làm chủ đầu tư. Hai cụm tượng (mỗi cụm 5 tượng làm từ đá xanh) với tổng kinh phí 4,5 tỷ đồng được hoàn thành năm 2015.

Tin từ báo Tuổi trẻ cho hay, Công ty cổ phần Mỹ thuật Hữu Nghị Hà Nội là đơn vị thi công hai cụm tượng trên. Theo Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn Hà Văn Trường thì kinh phí sửa chữa bức tượng gãy đổ vào khoảng 7 triệu đồng.

Sự việc một tượng nhỏ trong cụm tượng gãy đổ ở sân Nhà văn hóa tỉnh Bắc Kạn xảy ra tối 9/8. Người bị thương ở đầu gối do mảnh tượng gãy văng vào là bé Lường Văn Trân (12 tuổi, trú tại tổ 11A, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn). Sức khỏe cháu bé sau đó đã ổn định.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại