Đừng dại động vào những loài cây này vì chúng đẹp nhưng độc không tưởng

Linh Phương |

Mọi người vẫn nghĩ rằng chỉ những loài cây xấu xí với mùi hương khó ngửi mới khiến người ta phải tránh xa nhưng những cây này sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ.

Có màu sắc và bề ngoài bắt mắt, nhưng chúng lại là những loài hoa cực độc mà không ai dám lại gần.

1. Mao lương hoa vàng (Buttercups)

Mao lương hoa vàng được tìm thấy tại vùng ôn đới bán cầu Bắc. Chúng thích nghi tốt với vùng ẩm ướt hoặc đầm lầy.

Đừng dại động vào những loài cây này vì chúng đẹp nhưng độc không tưởng - Ảnh 1.

Nhìn bề ngoài những bông hoa nhỏ xinh, màu vàng này có vẻ rất đáng yêu nhưng thực tế bên trong chúng có chứa caustic, chất có thể gây ra các vết loang trên da. Chất nhầy trong nhụy hoa có thể gây ho và chứng co thắt thanh quản khi tiếp xúc trực tiếp, nhựa hoa dính vào mắt có thể gây mù tạm thời.

2. Cần nước (Cowbane hay Water Hemlock)

Chúng được tìm thấy ở châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Loài cây này phát triển ở những nơi ẩm ướt như đầm lầy và bờ sông. Cần nước độc có mùi như cà rốt, nhưng đừng để chúng đánh lừa, đó là một trong những loài cây độc nhất trên Trái đất.

Đừng dại động vào những loài cây này vì chúng đẹp nhưng độc không tưởng - Ảnh 2.

Khi tiếp xúc trực tiếp với cần nước, bạn có thể gặp các triệu chứng ngộ độc bao gồm buồn nôn, động kinh và loạn nhịp tim, thậm chí là tử vong. 100-200 gram gốc cây đủ để giết một con bò.

3. Cây cơm cháy

Cây cơm cháy sống ở vùng ôn đới bán cầu Bắc và Australia. Loài cây này có hai loại thường gặp là cơm cháy đỏ và cơm cháy đen.

Đừng dại động vào những loài cây này vì chúng đẹp nhưng độc không tưởng - Ảnh 3.

Tất cả các bộ phận của cây đều độc. Nếu chẳng may chạm vào cây cơm cháy, bạn cần rửa tay ngay sau đó. Tuy nhiên, quả cơm cháy đen chín lại hoàn toàn an toàn và được sử dụng để làm đồ uống và bánh nướng.

Người tiếp xúc với cây cơm cháy có thể bị nhức đầu, đau bụng, và thậm chí là động kinh.

4. Cây trúc đào

Cây trúc đào được sử dụng trong thiết kế cảnh quan và được trồng trên khắp thế giới dưới dạng cây cảnh. Thế nhưng ít ai biết rằng hoa của cây trúc đào chứa glycosides có thể làm thay đổi nhịp tim và gây buồn nôn, nhức đầu, thậm chí tử vong.

Đừng dại động vào những loài cây này vì chúng đẹp nhưng độc không tưởng - Ảnh 4.

5. Cây phụ tử

Cây phụ tử có hoa màu tím, xanh dương hoặc vàng trông rất bắt mắt. Dáng cây cao nên thường được dùng để trang trí.

Đừng dại động vào những loài cây này vì chúng đẹp nhưng độc không tưởng - Ảnh 5.

Bề ngoài bắt mắt nhưng hoa của cây phụ tử rất độc. Nó gây loạn nhịp tim, tê liệt, giảm thị lực, và tử vong. Thời cổ đại, loài cây này được sử dụng để tạo ra các mũi tên độc. Ong thu phấn hoa của cây phụ tử như lao đầu vào chỗ chết.

6. Ngò tây khổng lồ (Hogweed)

Một số loài ngò tây có chứa furanocoumarins gây phồng rộp đau rát dưới ánh sáng mặt trời. Khi đó, hãy rửa sạch vết thương với cồn và tránh ánh sáng mặt trời trong khoảng 2 ngày.

Đừng dại động vào những loài cây này vì chúng đẹp nhưng độc không tưởng - Ảnh 6.

7. Cây đại kích

Loài cây này mọc ở khắp mọi nơi, thậm chí trong vườn nhà. Nhựa trên lá cây đại kích có thể gây mụn rộp, sau đó kèm theo sưng tấy và sốt.

Đừng dại động vào những loài cây này vì chúng đẹp nhưng độc không tưởng - Ảnh 7.

8. Cây đại hoàng

Loài cây này được trồng nhiều ở châu Âu, Nga và Mỹ. Ở nhiều quốc gia, đại hoàng được sử dụng để làm bánh nướng, xà lách và nước sốt.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng lá và rễ của cây đại hoàng không được ăn vì chúng chứa một lượng lớn axit oxalic có thể gây bỏng cổ họng và mắt, sỏi thận, buồn nôn và tiêu chảy.

Đừng dại động vào những loài cây này vì chúng đẹp nhưng độc không tưởng - Ảnh 8.

9. Hạt thầu dầu (Castor Bean)

Cây thầu dầu được trồng rộng rãi như một loại cây cảnh. Hạt của chúng được sử dụng để làm dầu thầu dầu nhờ độc tố đã được xử lý bằng nhiệt.

Đừng dại động vào những loài cây này vì chúng đẹp nhưng độc không tưởng - Ảnh 9.

Chất độc ricin trong hạt thầu dầu có thể gây ngộ độc ở trẻ em hoặc vật nuôi. Chỉ cần 4-7 hạt giống cũng có thể giết chết một đứa trẻ.

Các triệu chứng của ngộ độc hạt thầu đầu là đau bụng, nôn mửa, chảy máu trong, suy thận… Nhiều người còn bị dị ứng với bụi hạt giống, họ sẽ bị đau cơ, ho và khó thở.

Nguồn: Brightside

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại