Chào kiểu Hitler, 2 khách Trung Quốc bị bắt ở Đức

Bảo Hạnh (Theo Daily Mail, BBC) |

Hai du khách Trung Quốc vừa bị bắt tại thủ đô Berlin - Đức vì làm động tác chào kiểu Quốc xã để chụp hình ngay trước tòa nhà quốc hội Reichstag.

Trang Daily Mail đưa tin vụ việc xảy ra hồi cuối tuần qua. Các viên cảnh sát tuần tra đã phát hiện 2 người khách trên lần lượt làm động tác chào kiểu Hitler để chụp hình cho nhau ngay bên ngoài di tích lịch sử nằm giữa thủ đô nước Đức.

Trả lời về vụ việc, một nữ phát ngôn viên cảnh sát cho biết: "Chúng tôi đang mở cuộc điều tra vào 2 người đàn ông Trung Quốc, 1 người 36 và 1 người 49 tuổi, vì nghi ngờ họ dùng biểu tượng của các tổ chức chống hiến pháp".

Được biết, sau khi bị thẩm vấn tại một sở cảnh sát, cặp du khách trên phải nộp phạt 500 euro/người rồi mới được thả.

Chào kiểu Hitler, 2 khách Trung Quốc bị bắt ở Đức - Ảnh 1.

Tòa nhà quốc hội Reichstag. Ảnh: REUTERS

Đài BBC đưa tin Đức có luật lệ rất nghiêm ngặt về những ngôn từ kích động thù địch và các biểu tượng liên quan đến trùm phát xít Adofl Hitler và Đức Quốc xã. Theo lời cảnh sát, những người vi phạm có thể bị phạt đến 3 năm tù giam.

Tòa nhà Reichstag từng là trụ sở của quốc hội Đế chế Đức, Cộng hòa Weimar và Đức Quốc xã cho đến khi bị một ngọn lửa phá hủy vào năm 1933.

Sau khi nước Đức thống nhất vào năm 1990, tòa nhà được kiến trúc sư người Anh Norman Foster tân trang lại với một mái vòm bằng kính để tượng trưng cho chế độ dân chủ mở.

Kể từ năm 1999, di tích lịch sử này được trưng dụng thành trụ sở hạ viện của quốc hội.

Chào kiểu Hitler, 2 khách Trung Quốc bị bắt ở Đức - Ảnh 2.

Kiểu chào của Hitler. Ảnh: Everett Collection

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại