Ông Đoàn Ngọc Hải: "Đến khi tôi dám làm thì lại phản ứng"

T.C |

Ông Hải đã chia sẻ như vậy sáng 4/8, tại buổi làm việc về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn quận 1, TP.HCM.

Tin từ báo VnExpress cho hay, ông Đoàn Ngọc Hải (Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM) khi phát biểu trong buổi làm việc về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn quận sáng 4/8 đã thẳng thắn, ông đã hứa với lãnh đạo thành phố năm nay sẽ lập lại trật tự vỉa hè, nhưng để làm được điều đó thì thành phố phải cho ông "toàn quyền xử lý sai phạm ở vỉa hè, xử lý cả cán bộ".

Ông nhắc đến tình trạng hàng rong xuất hiện ở đường Đồng Khởi, đường Nguyễn Huệ, rồi tình trạng lấn chiếm vỉa hè tràn lan...

"Hay có cả hệ thống quán nhậu của xã hội đen Hải Phòng trên địa bàn phường Bến Thành nhưng phường cũng mặc kệ, không xử lý", báo VnExpress dẫn lời ông Hải. Phó Chủ tịch Đoàn Ngọc Hải bày tỏ, khi ông dám làm thì phản ứng trong lãnh đạo quận 1 là có.

Ông Đoàn Ngọc Hải: Đến khi tôi dám làm thì lại phản ứng - Ảnh 1.

Ông Đoàn Ngọc Hải tại buổi họp. Ảnh: Phan Anh/Người lao động

Theo tường thuật của báo Người lao động, tại buổi họp, ông Hải nói rằng, cách làm của 10 phường trong thành phố hiện nay còn đang "dòm ngó cấp trên", nhiều phường làm cho có và có cán bộ có dấu hiệu trục lợi vỉa hè. Vị Phó Chủ tịch cho hay, cần quy trách nhiệm của Chủ tịch phường.

"Quan điểm của quận là các bãi xe trên vỉa hè phải dẹp. Nhiều nơi không đăng ký kinh doanh, không nộp thuế nhưng vẫn giữ xe thu phí cả chục năm nay. 24 quận ủy viên, cán bộ chủ chốt không dám làm. Đến khi tôi dám làm thì lại phản ứng", báo Người lao động thuật lại lời Phó Chủ tịch quận 1.

Cũng thông tin về buổi làm việc này, theo báo Pháp luật TP.HCM, ông Đoàn Ngọc Hải bày tỏ việc mình cảm thấy khó chịu vì vấn đề vỉa hè còn nhức nhối. 

Báo Pháp luật TP.HCM cho hay, ông Hải nói với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong: "Vỉa hè tái diễn như vậy có ai bị điều chuyển không? Báo cáo anh Tư (chủ tịch Nguyễn Thành Phong – PV) là việc này em đã có ý kiến liên tục cần phải thay đổi cách nhìn nhận cán bộ và kiểm tra giám sát tình hình".

Ông Đoàn Ngọc Hải cho rằng, cán bộ chỉ cần chạy xe máy mỗi buổi chiều để kiểm tra sẽ thấy được sự nhếch nhác của vỉa hè.

Trước đó, sáng 6/7, trên đường đi làm, thấy công trình xây dựng trước số 2 bis Nguyễn Thị Minh Khai (phường Đa Kao, quận 1) để bùn đất rơi vãi ra lòng đường, vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải lập tức gọi điện cho đội trật tự đô thị quận 1 đến lập biên bản xử phạt và yêu cầu khắc phục. Sự việc được cán bộ đội trật tự giải quyết nhanh chóng.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại