TIN TỐT LÀNH ngày 4/8: Tổng Bí thư, Thủ tướng thắp lửa niềm tin, những điều tốt đẹp đang lan toả

Hoàng Anh Tú |

Lửa từ Tổng Bí thư, lửa từ Thủ tướng đến những ngọn lửa từ những người dân bình thường. Lửa kéo Trịnh Xuân Thanh ra ánh sáng, lửa miễn nhiệm thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, lửa soi rọi sai phạm của Trầm Bê...

Lửa quyết tâm dẹp tham nhũng của Tổng Bí thư

Một tuần hừng hực lửa từ các lãnh đạo cao nhất của đất nước. Nói như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Lò nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy".

Cuộc đấu tranh chống tham nhũng và lãng phí trong 6 tháng đầu năm quyết liệt hơn bao giờ hết. (đọc tin chính)

"Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không phải lẻ mẻ từng vụ, từng việc mà bây giờ đã thành phong trào, thành một xu thế, làm có bài bản, phân công cơ quan nào làm, kết quả thế nào, bao giờ xong?", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mạnh mẽ tuyên bố như thế trong sáng 31/7, tại Hà Nội, khi ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức phiên họp thứ 12.

TIN TỐT LÀNH ngày 4/8: Tổng Bí thư, Thủ tướng thắp lửa niềm tin, những điều tốt đẹp đang lan toả - Ảnh 1.

Sáu tháng cuối năm nay, theo Tổng Bí thư sẽ xử lý nghiêm những sai phạm tại 9 dự án gây thất thoát, thua lỗ lớn, gây bức xúc dư luận xã hội, bên cạnh đó sẽ hoàn thành xét xử sơ thẩm 2/6 vụ đại án. 

Kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 10/12 vụ đại án khác. Dự là đến cuối năm sẽ còn nhiều vụ nữa bị khui ra, sẽ nhiều quan tham lần lượt lộ mặt và bị xử lý.

Từ phía Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có một tuyên bố đầy lửa: "Anh nào chưa có lửa trong lòng mình, trong ngành mình thì hãy nhóm lên". (đọc tin chính)

Từ cương vị người đang điều hành lèo lái cả bộ máy Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng quyết liệt trong việc làm sạch bộ máy chính quyền của mình.

Nhỏ như vụ phường Văn Miếu, Thủ tướng cũng sát sao thúc đẩy cải tổ mạnh mẽ thủ tục hành chính lẫn cán bộ hành chính. Đến lớn hơn, từ chính các bộ trưởng, những tư lệnh đầu ngành dưới quyền chỉ huy của Thủ tướng.

"Nếu Chính phủ có nói chủ trương hay nói thông điệp chỉ đạo quyết liệt nhưng Bộ trưởng không chuyển biến, không làm đến nơi đến chốn các việc có liên quan hoặc chưa nắm kỹ công việc để xử lý thì khó thành công".

Ngọn lửa quyết tâm từ những người đứng đầu đã khiến Trịnh Xuân Thanh buộc lòng ra đầu thú sau gần 1 năm trốn tránh. Nói như Trịnh Xuân Thanh: Tôi về đầu thú để đối diện sự thật.

TIN TỐT LÀNH ngày 4/8: Tổng Bí thư, Thủ tướng thắp lửa niềm tin, những điều tốt đẹp đang lan toả - Ảnh 2.

Việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú sẽ giúp những vụ án có liên quan đến Trịnh Xuân Thanh được tiếp tục mở rộng, làm rõ. Sẽ nhiều quan tham "cháy nhà ra mặt chuột".

Từ lửa quyết tâm của người đứng đầu, thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa bị đề nghị miễn nhiệm tất cả mọi chức vụ sau khi có báo cáo kết quả kiểm tra. Bà Hồ Thị Kim Thoa cũng có đơn xin thôi việc nhưng chưa được chấp nhận. (đọc tin chính)

Với vụ việc của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Uỷ ban kiểm tra Trung ương cũng đã có kết quả báo cáo về 43 quyết định bổ nhiệm không đúng trong đó nổi cộm nhất là trường hợp bổ nhiệm siêu tốc ông Vũ Minh Hoàng, 26 tuổi lên vụ phó. (đọc tin chính)

Đại án Phạm Công Danh, Hà Văn Thắm chưa dừng lại, tuần qua, thêm một đại gia ngân hàng nữa cũng bị lửa quyết tâm soi mặt: Đại gia ngân hàng Trầm Bê bị bắt. (đọc tin chính)

Lửa thắp sáng niềm tin - Lửa lan tỏa điều tử tế

Cũng là lửa nhưng những ngọn lửa này thắp sáng niềm tin vào những điều tử tế có thật mỗi ngày. Là thượng uý Lê Đăng Linh ở Lâm Đồng nhặt được tiền vàng đánh rơi đã trả lại cho người đánh mất.

Số tiền với nhiều người có thể không quá lớn nhưng với người đánh mất thì nó là khoản tiền tích cóp 10 năm trời của họ. (đọc tin chính)

Một nhân viên siêu thị ở TP HCM, chị Nguyễn Huỳnh Ngọc Hân nhặt được viên kim cương trị giá 150 triệu đồng nhưng cũng không tham lam mà trả lại cho người đánh mất. (đọc tin chính)

Từ Quảng Nam, một thanh niên tên Trần Quốc Sa cũng không tham lam khi nhặt được hơn 100 triệu đồng cũng đã trả lại người đánh mất. (đọc tin chính)

Và ở sân bay Tân Sơn Nhất, tiếp tục một lòng tốt nữa được thắp sáng lên từ việc gần 480 triệu đồng của khách nước ngoài đánh rơi đã được trả lại về cho chủ. (đọc tin chính)

Những tin tức nhặt được của rơi trả người đánh mất vốn không phải là tin hot để câu views nên nhiều trang tin tức thường bỏ qua nó.

Tôi chọn lại để đưa vào Tin Tốt Lành của mình để thêm một lần nữa đưa nó ra công chúng, đưa nó tới những độc giả của tôi, những người luôn tin vào điều tốt đẹp. Để nó tiếp tục được nhân rộng ra, được lan toả đi nhiều hơn, xa hơn nữa! Bạn sẽ cùng tôi một tay truyền đi ngọn lửa này chứ???

Cuối tuần rồi, hãy cùng chia sẻ những niềm vui

Đầu tiên là những tin tốt lành đến từ quy định mới có hiệu lực từ tháng 8/2017. 

Dù trong đó có những quy định về việc tăng mức phạt cho các vi phạm giao thông thì đó cũng vẫn là những tin vui, tin tốt lành. Vì đó là điều cần thiết cho việc thúc đẩy ý thức người tham gia giao thông. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH ngày 4/8: Tổng Bí thư, Thủ tướng thắp lửa niềm tin, những điều tốt đẹp đang lan toả - Ảnh 3.

Hà Nội vẫn quyết tâm triển khai xe bus 2 tầng phục vụ City tour. (đọc tin chính)

Cũng vẫn ở Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã ký quyết định ngưng loa phường phát hàng ngày tại 4 quận nội thành và sắp xếp lại hệ thống loa phường trên địa bàn Hà Nội. (đọc tin chính)

Từ TP HCM, từ tháng 8, những nữ công an xinh đẹp sẽ nhắc nhở người tham gia giao thông bằng… loa. (đọc tin chính)

Từ Huế, cầu Trường Tiền sẽ được lắp trở lại những ban công ngắm cảnh, hóng gió cho người đi bộ qua cầu. (đọc tin chính)

Và cuối cùng, một tin vui nữa khi một bà bầu 37 tuần được cứu sống sau ngày thứ 4 sốt xuất huyết nguy kịch. (đọc tin chính)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại