Phó tổng thống Mike Pence khẳng định không có âm mưu lật đổ ông Trump

Bích Ngọc |

Một nữ nghị sĩ đảng Dân chủ đã viết trên Twitter, nói bóng gió chuyện Phó tổng thống Mỹ Mike Pence ‘âm mưu lật đổ’ ông Donald Trump và hai quan chức Nhà Trắng vừa bị đuổi việc sẽ phụ trách quá trình chuyển giao quyền lực.

Ngày 30.7, trong lúc phó Tổng thống Mike Pence đi công tác ở Đông Âu, nữ nghị sĩ Maxine Waters đã viết trên Twitter: “Mike Pence đang chuẩn bị kế hoạch nhậm chức ở đâu đó. Priebus và Spicer sẽ lo quá trình chuyển giao quyền lực”.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus và Thư ký báo chí Nhà Trắng đều đã từ chức trong vài tuần qua. Các thông tin khác nói Tổng thống Trump đã đuổi việc cả hai vì họ phản đối ông chọn nhà tài chính Phố Wall Antony Scaramucci làm giám đốc truyền thông Nhà Trắng.

Nữ nghị sĩ Walters là một người thường chỉ trích ông Trump thẳng thừng. Bà là chính khách Mỹ đầu tiên tuyên bố Nga “có những hồ sơ dư sức dọa nạt ông Trump”, gồm những thông tin chuyện ông mua dâm với gái điếm trong một chuyến đi Nga.

Bà cũng là người liên tục đòi luận tội Tổng thống Trump. Hồi tháng 5, bà nói tại một sự kiện giới thiệu sách mới ở Washington: “Ông ta là người mà tôi quyết luận tội bằng được. Ông ta là kẻ dối trá, gian lận, lừa đảo! Chúng ta phải ngăn chặn ông ta”.

Hai nghị sĩ đảng Dân chủ Al Green và Brad Sherman là những người đầu tiên trình các đơn yêu cầu luận tội ông Trump ngày 12.7. Họ nói rằng ông Trump phạm tội cản trở công lý khi đuổi việc Giám đốc Cục điều tra liên bang (FBI) James Comey, người chỉ huy cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016.

Nhưng cần có một thế đa số ở Hạ viện Mỹ và 2/3 thượng nghị sĩ Mỹ bỏ phiếu đồng ý luận tội tổng thống. Cả hai Viện này đều do đảng Cộng hòa kiểm soát cho đến ít nhất cuộc bầu cử giữa hè (tổ chức vào tháng 11.2018) nên rất khó có chuyện luận tội ông Trump.

Phó tổng thống Mike Pence đã tự tách mình khỏi những tai tiếng làm rúng động Nhà Trắng, gồm chuyện con trai cả của Tổng thống là Donald Trump Jr. gặp một nữ luật sư Nga trong thời gian ông Trump tranh cử tổng thống.

Người phát ngôn của ông Pence tuyên bố: “Phó tổng thống không quan tâm những câu chuyện xung quanh cuộc tranh cử, nhất là những câu chuyện diễn ra trước khi ông tham gia tranh cử”.

Báo Newsweek ghi nhận ông Pence vẫn trung thành với Tổng thống Trump. Gần đây nhất, ông bảo vệ việc ông Trump công khai chỉ trích Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions, khi ông trả lời phỏng vấn của hãng tin Fox News.

Ông Pence còn nói: “Tôi biết cái kiểu nói xấu sau lưng người khác ở Washington. Nhưng đó không là cách của Tổng thống Donald Trump. Tôi cho rằng một trong những phẩm chất của Tổng thống là tính ngay thẳng và không hề giấu che cảm xúc của ông ấy. Ông ấy bày tỏ sự thất vọng một cách chân thật và nói “thôi được, chúng ta sẽ chờ xem chuyện gì xảy ra trong tương lai”.

Ông Trump đã chỉ trích ông Sessions "yếu ớt và bị bao vây" sau khi vị cựu thượng nghị sĩ tự rút khỏi cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016.

Ngoài việc bảo vệ những phát biểu gây sốc trên Twitter của Tổng thống Trump, ông Pence còn tiếp tục làm các nhiệm vụ như một trong những cố vấn thân cận của ông Trump.

Từ ngày 30.7, ông Pence có chuyến đi công tác 4 ngày đến Estonia, Gruzia và Montenegro. Ngày 31.7, ông gặp các lãnh đạo Estonia, Latvia và Litva (3 nước vùng biển Baltic giáp Nga).

Ngày 30.7, ông Pence đến Estonia gặp Thủ tướng Jri Ratas và hứa Mỹ cam kết bảo vệ các đồng minh NATO trước khả năng Nga can thiệp vào Đông Âu. Ông cũng bàn về khả năng triển khai tên lửa phòng không Patriot ở Estonia, một trong 3 nước NATO ở Đông Âu lo ngại Nga.

Thủ tướng Ratas cho biết: “Chúng tôi có đề cập việc này nhưng chưa tính thời gian đàm phán.Chúng tôi nói chuyện cuộc tập trận lớn do Nga sắp tổ chức gần biên giới Estonia và cách mà Estonia, Mỹ và NATO giám sát họ và trao đổi thông tin”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại