Đây là thành quả lớn nhất của thương hiệu điện thoại Việt chỉ xếp sau Apple tại nước ta

Pha Lê |

Tại thị trường Việt Nam, thương hiệu điện thoại "made in Vietnam" này chỉ đứng ngay sau Apple.

Mobiistar là một thương hiệu ra đời cách đây 8 năm. Đây là thương hiệu điện thoại Việt Nam đời đầu cùng với các thương hiệu khác như Q-Mobile, Viettel hay FPT Mobile. Mobiistar tập trung vào dòng smartphone giá rẻ - mức giá từ 4 triệu đồng/sản phẩm trở xuống.

Trong một đánh giá hồi đầu năm 2017 được Tổ chức nghiên cứu thị trường GFK đưa ra về tổng quan ngành hàng smartphone tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2016, thương hiệu Mobiistar đã thăng hạng mạnh, chỉ xếp sau Apple tại Việt Nam với thị phần 5,2%.

Tuy nhiên, trong một chia sẻ diễn ra chiều nay, ngày 27/7/2017, ông Ngô Nguyên Kha - CEO và Đồng sáng lập Mobiistar cho biết, đó không phải là thành quả lớn nhất mà thương hiệu điện thoại "made in Vietnam" đã đạt được.

"Thứ tự trên thị trường có thể thay đổi, và chúng ta thấy, bản chất của ngành này là thay đổi. Ngày hôm trước anh còn ở trên đỉnh, mấy bữa sau anh lóp thóp ở phía dưới. Việc đó xảy ra thường xuyên.

Mobiistar tôi nghĩ làm được một chuyện là thương hiệu được người dùng chấp nhận và tin dùng, được đo bằng lượng máy bán ra. 

Tuy nhiên, cái rõ nhất mà mọi người thấy được là cộng đồng đang dùng hoặc là fan của Mobiistar khi Mobiistar là trang fanpage lớn 2 tại Việt Nam trên thị trường di động. Nó tồn tại rất lâu rồi và nó sinh hoạt hàng ngày.

Lượng thông tin mà chúng tôi trao đổi với người dùng trên trang fanpage đó rất là nhiều, nhiều đến mức mà tôi không biết được hàng ngày các bạn phải xử lý bao nhiêu nhưng có 1 chỉ số bạn phải trả lời tất cả các câu hỏi của khách hàng hỏi trên trang facebook của chúng tôi trong vòng 15 phút, trong đó có 95% câu trả lời được trả lời trong thời gian dưới 10 phút. 

Đây là một lượng công việc các bạn làm tốt, làm chi chúng tôi thấy được mình đang giữ được tài sản rất là quý... Đây chính là tài sản của Mobiistar", ông nhấn mạnh.

Chia sẻ về tham vọng của mình, ông Kha cho biết, thương hiệu nào cũng muốn được đông đảo mọi người biết đến. Ước mơ Mobiistar từ tí hon trở thành không lồ không phải không đặt ra. Và Mobiistar đặt mục tiêu, trong vòng 5 - 10 năm nữa, Mobiistar sẽ trở thành chiếc điện thoại quốc dân, vượt qua biên giới quốc gia, vươn tầm thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại