*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Kỷ lục bán hàng ở phân khúc dưới 3 triệu đã từng thuộc về một sản phẩm Trung Quốc, nhưng với sự ủng hộ của người tiêu dùng Việt Nam thì điều này không còn nữa.
Chiếc điện thoại thông minh thế hệ 2 của Vsmart thuộc phân khúc tầm trung. Live là mẫu máy cao cấp nhất của Vsmart tại thời điểm ra mắt
Vsmart vừa bất ngờ tuyên bố giảm giá 50% cho dòng điện thoại Vsmart Live chỉ còn 3.490.000 đồng bản 4GB RAM và 3.790.000 đồng bản 6GB. Đây là mức giá khá sốc trên thị trường smartphone Việt Nam vào đúng mùa mua sắm sôi động nhất.
Thương hiệu smartphone Việt Nam Vsmart vừa hé lộ một thông tin gây xôn xao làng công nghệ là kế hoạch chi tiết về việc trở thành ODM cung cấp dịch vụ trọn gói cho các hãng điện thoại trên thế giới. Nếu đây không phải công bố chính thức từ Vsmart, sẽ rất khó tin rằng một hãng điện thoại Việt có thể làm được việc này.
Khi dư luận còn đang tranh cãi về nguồn gốc thiết kế của mẫu điện thoại Vsmart Live 1 thì trong một động thái hoàn toàn bất ngờ, hãng điện thoại Việt hé lộ thông tin về sản phẩm Vsmart Live 2 do các kĩ sư của hãng thiết kế 100%.
Tâm lý sính ngoại đã ăn sâu vào tiềm thức của rất nhiều người Việt. Người Việt Nam chưa thể tin tự mình có thể làm ra những sản phẩm công nghệ hàng đầu thế giới.
Ông Ngô Nguyên Kha, Tổng giám đốc hãng điện thoại thương hiệu Việt Mobiistar, được đồn đoán đã đầu quân về tập đoàn Vingroup.
8 tháng qua, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 30,2 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó điện thoại và linh kiện tăng 27,2%; giày dép tăng 12,9%; hàng dệt may tăng 10,4%.
Tại thị trường Việt Nam, thương hiệu điện thoại "made in Vietnam" này chỉ đứng ngay sau Apple.
Trong khi Bphone 2 chưa thấy động tĩnh gì, thì một thương hiệu điện thoại Việt khác đã ra tay trước.
Điểm thú vị ở đây là hầu hết dòng điện thoại Lotus đều được VNPT Technology sản xuất trong nước - Made in Vietnam đúng nghĩa.
Thay vào đó, chúng tôi tập trung vào việc giải quyết nhu cầu người dùng, thuyết phục họ rằng chúng tôi làm được điều đó. Quan trọng là phải biết họ có tin hay không. Nếu không tin thì đừng cố, hay để họ bị thuyết phục hay rủ rê bởi cộng đồng, bởi bạn bè họ, bởi những ai mà họ tin.